Nhà thuốc bán khẩu trang “chặt chém” bị phạt 30 triệu đồng

(PLO)- Khẩu trang y tế giá mua vào 16.000 đồng/hộp nhưng nhà thuốc “chặt chém” người mua tới 400.000 đồng/hộp.

Ngày 2-2, nguồn tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hải Phòng, cho biết cơ quan này đã lập biên bản đối với nhà thuốc KT (quận Ngô Quyền) về hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh hoá đơn mua khẩu trang y tế tại một số nhà thuốc, trong đó nhà thuốc KT bán 1 hộp khẩu trang y tế tới 400.000 đồng/hộp. Cửa hàng thiết bị y tế VA (quận Hồng Bàng) bán khẩu trang giá 600.000 đồng/hộp, loại khẩu trang 3D giá trên bao bì 16.000 đồng/túi cũng được bán giá 80 nghìn đồng.

Nhà thuốc KT bán khẩu trang 400.000 đồng/hộp bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 2-2, Cục QLTT Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra nhà thuốc KT. Nhà thuốc này đã thừa nhận bán khẩu trang giá 400.000 đồng/hộp như thông tin trên mạng xã hội. Cụ thể, nhà thuốc KT nhập khẩu trang y tế với giá 16.000/hộp, bán mức giá 400.000 đồng/hộp, trong khi giá bán bình thường chỉ có 25.000 đồng/hộp.

Cục QLTT Hải Phòng xác định nhà thuốc này có hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hoá, dịch vụ bất hợp lý theo quy định tại điều 17 Nghị định 109/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn. Cục QLTT Hải Phòng xem xét xử phạt nhà thuốc này mức cao nhất là 30 triệu đồng. Đồng thời thu hồi số tiền 6 triệu đồng thu lời bất chính từ việc đẩy giá.

Nguồn tin từ Cục QLTT Hải Phòng cho biết đối với cửa hàng thiết bị y tế VA có bán khẩu trang với giá 600.000 đồng/hộp, cửa hàng này giải trình đây là khẩu trang nhập khẩu có mức giá nhập vào là 550.000 đồng/hộp. Theo kế hoạch, sáng 3-2, lực lượng QLTT sẽ tiến hành kiểm tra đối với cửa hàng này, tuy nhiên, do khẩu trang nhập khẩu không có khung giá cố định làm căn cứ nên sẽ khó xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.