Nhà hàng in 'tiền ảo giá trị thật' hủy khuyến mãi

(PLO)- Sau khi tung ra chương trình khuyến mãi với cách tiếp thị độc, lạ, một nhà hàng ở Hà Nội đã nhanh chóng hủy chương trình và thu hồi tờ rơi quảng cáo.

Ngày 22-3, Pháp Luật TP.HCM đã có thông tin phản ánh nhà hàng Tùng Lâm, phố Nguyễn Khang (Hà Nội) phát hành tờ rơi quảng cáo với dòng chữ "Tiền ảo giá trị thật". Điều đặc biệt, trên tờ giấy đó lại in hình tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng như mẫu tiền thật. Mặt còn lại của tờ giấy in thông tin nhà hàng kèm chương trình khuyến mãi. 

Theo đó, khách hàng có phiếu trên sẽ được khuyến mại 200.000 đồng khi thanh toán hóa đơn 6 khách trở lên tại nhà hàng. Thời gian áp dụng từ ngày 21-3 đến 31-3-2017.

Mẫu "tiền ảo giá trị thật" của nhà hàng

Trao đổi với PV, chị Lan Anh, chủ nhà hàng Tùng Lâm xác nhận thông tin trên và cho biết đây là hình thức quảng cáo, khuyến mãi mới của nhà hàng. Nhà hàng in tờ giấy đó như voucher khuyến mãi thông thường, nhằm tạo ấn tượng, thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi chúng tôi đăng thông tin về chiêu thức khuyến mãi này, chủ nhà hàng cho hay đã nhanh chóng thu hồi tờ rơi và hủy khuyến mãi có nội dung như trên.

Chị Lan Anh cho biết, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin, chị mới biết việc phát hành tờ rơi quảng cáo trên là sai quy định bởi tờ rơi quảng cáo in hình tiền tệ quốc gia, chứa nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật về in ấn, quảng cáo.

Nhà hàng Tùng Lâm, nơi phát hành tờ rơi quảng cáo "Tiền ảo giá trị thật".

"Với mong muốn có cách thức quảng cáo mới lạ, thu hút khách hàng, tôi đã nảy ra ý tưởng in tờ quảng cáo này nhưng chưa nắm hết các điều cấm trong luật quảng cáo. Qua sự việc này, tôi gửi lời xin lỗi đến khách hàng và để sửa sai, nhà hàng sẽ có chương trình giảm giá 20% trên hóa đơn thanh toán của khách hàng từ ngày 23-2 đến 15-4-2017"- Chị Lan Anh chia sẻ.

Theo Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo có nội dung: “Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Điểm c khoản 6 Điều 51 Nghị định 158/2013 của Chính phủ đã quy định phạt 50-70 triệu đồng nếu "Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước...".

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Tô Văn Động cho biết chưa nắm được thông tin trên. Ông Động cũng từ chối bình luận về sự việc này và cho hay sẽ kiểm tra lại thông tin và trả lời sau. 

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.