Nhà dân nổi cao hơn mặt đường cả mét ở Sài Gòn

(PLO)- Sau khi hạ cốt nền công trình nâng cấp đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP.HCM. Những ngôi nhà dân hai bên bỗng nổi cao hơn mặt đường cả mét.

Công trình nâng cấp và mở rộng đường Bạch Đằng và Hồng Hà (quận Tân Bình, TP.HCM) thuộc dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài do Công ty TNHH MTV Phát triển Sài Gòn GS làm chủ đầu tư.

Thời gian thi công từ tháng 1-2015 đến tháng 2-2016.

Khi con đường bắt đầu thi công, người dân cũng không được biết thông tin chính xác về cốt nền đường. Đến khi thấy công nhân chuẩn bị rải nhựa, người dân mới tá hỏa vì không ngờ đường lại thấp hơn nhà.

Dọc hai bên đường Bạch Đằng, những ngôi nhà lớn mới xây thì độ chênh lệch với nền đường càng lớn. Vỉa hè chênh vênh, việc đi lại rất khó khăn.

Với độ dốc cao, các cơ sở kinh doanh phải bắc cầu thang, làm bậc tam cấp tạm thời cho việc lên xuống.

Việc lên xuống vỉa hè của nhiều người gặp không ít khó khăn do chênh lệch độ cao quá lớn.

Việc lên xuống vỉa hè của nhiều người gặp không ít khó khăn do chênh lệch độ cao quá lớn.

Người đi bộ phải len lỏi đi dọc vỉa hè với những mảng bê tông chênh vênh rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP.HCM), cho biết dự án nâng cấp và mở rộng đường Bạch Đằng và Hồng Hà (quận Tân Bình) thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (gồm các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức) đã xác định cao độ mặt đường thực hiện đúng theo quy hoạch TP.

Theo đó, về thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng TP phê duyệt bao gồm xác định cao độ cốt nền đường và Sở GTVT TP cũng phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Hiện công trình đang trong giai đoạn thi công nền đường, lắp đặt các công trình ngầm như hệ thống thoát nước. 

Dây cáp điện lòng thòng nhiều nơi trên tuyến đường, vật liệu xây dựng chắn lối lên xuống nhà dân.

Những nắp cống vừa được lắp đặt nhưng chưa được che chắn kỹ càng.

Cửa hàng điện được dán thông báo hướng dẫn lối vào cho người dân.

Công trình đang thi công ngổn ngang lô cốt. Giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất qua đây thường gặp nhiều khó khăn.

Vào buổi sáng xe tưới phun nước làm đọng nước trong các ổ gà trên đường, nhiều người tay lái yếu bị loạng choạng. Một số đoạn nước đọng lại lâu ngày bốc mùi hôi thối.

Bụi mù mịt trên con đường đang thi công.

HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.