Nhà cao 100 m phải có sân đỗ trực thăng?

(PL)- Nhà có chiều cao từ 100 m trở lên cần phải xây các tầng lánh nạn, ngăn cháy, bãi đỗ trực thăng...

Tại hội nghị báo cáo kết quả khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ và cứu nạn trên địa bàn thủ đô Hà Nội diễn ra tuần qua, Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành các tiêu chuẩn quy phạm về PCCC tại các công trình hiện đại. Theo đó, đối với nhà có chiều cao từ 100 m trở lên phải xây các tầng lánh nạn, ngăn cháy, bãi đỗ trực thăng...

Kiểm tra 274 tòa nhà cao từ 10 tầng trở lên, tại nhiều tòa nhà diện tích mặt sàn được tận dụng tối đa để kinh doanh, nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra. Các chung cư cao tầng có thiết kế hệ thống cung cấp gas cho từng căn hộ nhưng chưa chú trọng hướng dẫn an toàn PCCC cho người sử dụng.

Tại một số tòa nhà, người dân tận dụng lối đi, hàng lang để hàng hóa, vật dụng gây cản trở lối thoát nạn. Hầu hết các khu nhà cao tầng đều có hệ thống tầng hầm làm khu vực để xe, kho, hệ thống điện trung tâm, hệ thống đường dẫn gas tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Cũng theo báo cáo này, nhiều tòa nhà cao tầng mặc dù đã được duyệt thiết kế về PCCC nhưng trong quá trình sử dụng, nhà đầu tư lại thay đổi so với thiết kế ban đầu. Việc làm này khiến hệ thống báo khói, báo cháy tự động mất tác dụng; khi xảy ra sự cố, công tác chữa cháy sẽ gặp khó khăn.

Nhiều tòa nhà được tận dụng xây hết diện tích mặt bằng nên không còn chỗ để lắp đặt hệ thống máng trượt thoát nạn. Nhiều khu chung cư cao tầng, hệ thống cửa thoát nạn cũng bị thay đổi so với thiết kế ban đầu.

THANH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.