Nguyên nhân gây nắng nóng những ngày qua ở Nam Bộ

(PLO)- Nắng nóng những ngày vừa qua ở Nam Bộ chủ yếu do hệ thống thời tiết áp cao Tây Thái Bình Dương, có vị trí qua Nam Trung bộ hoạt động khá mạnh.

Những ngày vừa qua, thời tiết ở Nam Bộ nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt khiến người dân cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Thời điểm có nhiệt độ cao nhất  từ khoảng 11 đến 15 giờ hàng ngày. 

Người dân bịt kín khi ra đường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây nắng nóng những ngày vừa qua ở Nam Bộ chủ yếu là do hệ thống thời tiết áp cao Tây Thái Bình Dương (áp cao cận nhiệt đới) có vị trí qua Nam Trung Bộ (gần với Nam Bộ) hoạt động khá mạnh.

Dự báo những ngày tới nắng nóng tiếp tục gia tăng và mở rộng hơn. Mức nhiệt độ cao nhất dự báo từ 35-37 độ ở các tỉnh miền Đông. Ở một số tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang cũng có nắng nóng, nhiệt độ từ 35-36 độ.

Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở khu vực Miền Đông và mở rộng xuống một số nơi trên khu vực Miền Tây từ nay đến ngày 15-3.  

Từ ngày 16-3 nắng nóng xu hướng giảm dần và chấm dứt trên khu vực từ ngày 17-3, đồng thời có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.