Nguy cơ xuất hiện cúm gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán

Cúm gia cầm có thể xuất hiện rải rác các ổ dịch tại một số địa bàn có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Nguy cơ xuất hiện cúm gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Tiến hành tiêm vắcxin phòng chống dịch cúm gia cầm tại các trang trại. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đặc biệt là nguy cơ xâm nhập của chủng virus cúm A/H7N9 thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm trái phép ở các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh có liên quan tới buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Đó là cảnh báo của ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm diễn ra chiều nay(10/2), tại Hà Nội.

Theo nhận định chung, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm thời gian qua được các địa phương thực hiện tốt, hiện cả nước không phát sinh ổ dịch mới.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, cả nước vẫn còn 1 ổ dịch cúm gia cầm tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và dịch lở mồm long móng xảy ra tại 16 hộ chăn nuôi ở 4 xã, thị trấn (Bằng Vân, thị trấn Nà Phặc, Đức Vân và Vân Tùng) thuộc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn chưa qua 21 ngày.

Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 các địa phương cần tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người. Đặc biệt là nguy cơ xâm nhập của chủng virrus cúm A/H7N9.

Ông Phạm Văn Đông cho biểt, virus H7N9 lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 3/2013, đến năm 2014, tổng cộng 306 người ở Trung Quốc đã được báo cáo bị nhiễm H7N9, trong đó 130 trường hợp đã tử vong. Những tháng cuối năm 2014, dịch cúm H7N9 đang bùng phát mạnh trở lại tại Trung Quốc và đã lây lan tới gần biên giới Việt Nam.

“Do đó, các địa phương cùng các cơ quan ban ngành cần tăng cường kiểm soát, “siết chặt” khâu vận chuyển và buôn bán gia cầm đồng thời ngăn chặn việc nhập lậu gia cầm qua biên giới, tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng chống dịch dịp Tết.

Khi phát hiện có ổ dịch cần tiến hành khoanh vùng dập dịch không để bùng phát lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở cần tăng cường việc lấy mẫu và tiến hành tiêm vắcxin để chủ động phòng chống dịch bệnh,” Cục trưởng Phạm Văn Đông nhấn mạnh./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.