'Nguồn suối mẹ' của chàng ca sĩ 9X dân tộc Thái

(PLO)- Ca sĩ La Hoàng Quý, tốp 4 cuộc thi Sao Mai 2019 dòng nhạc thính phòng chính thức ra mắt công chúng bộ ba sản phẩm âm nhạc gồm một MV có tên Hoa của núi và hai single Nguồn suối mẹTương Dương quê tôi.

Cả bq bài hát do chính La Hoàng Quý sáng tác, cũng chính là hình mẫu mà chàng ca sĩ dân tộc Thái này theo đuổi trong thời gian tới.

MV Hoa của núi được êkíp của La Hoàng Quý lên tận các huyện như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang để thực hiện các cảnh quay trong vòng năm ngày. Những hình ảnh hùng vĩ và đẹp đến nao lòng của dải đất biên cương địa đầu Tổ quốc được hiện lên trong MV như bức tranh cổ tích, mà ở trong đó chứa đựng một câu chuyện tình dễ thương của một anh chàng kỹ sư miền xuôi phải lòng một cô gái vùng cao xinh đẹp và giỏi giang. 

Tạo ra nhiều xúc cảm với người nghe hơn cả là sáng tác của La Hoàng Quý mang tên Nguồn suối mẹ. NSƯT Tố Nga chia sẻ, nghe xong bài này bản thân chị đã không cầm được nước mắt.

La Hoàng Quý (trái) chia sẻ tại buổi ra mắt các sản phẩm âm nhạc của mình. 

Nói về ca khúc này, La Hoàng Quý cho biết: “Đây là câu chuyện của chính con người mình, là bài hát mà Quý sáng tác cho những người mẹ của mình. Trong trái tim Quý thật sự cháy bỏng bởi tình yêu gia đình. Thật sự tôi muốn viết một bài hát dành tặng cho những người mẹ của mình nhưng người để lại cảm xúc nhiều nhất, người để tôi viết ra được những thổn thức nhiều nhất đó chính là O của Quý (cô ruột của anh). Bài hát Nguồn suối mẹ được ra đời khi O của Quý mất”.

Có mặt tại buổi ra mắt, ca sĩ Sao Mai Huyền Trang cũng dành cho người em của mình nhiều tình cảm trân trọng, cô cũng dành cho Lý Hoàng Quý lời chúc, luôn giữ được sự chân chất của quê hương mình cũng như là sự tử tế trong cách sống và giọng hát của anh.

La Hoàng Quý (SN 1994) sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Thái có bốn chị em, tại bản Xiêng Hương, Xá Lượng, Tương Dương (Nghệ An). Cha mẹ là nông dân lao động rất vất vả quanh năm chân lấm tay bùn để nuôi bốn chị em ăn học. Năm 2010, Quý thi đỗ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An nhưng nghĩ chị gái đi học xa nhà, em trai lại đang nhỏ, để phụ giúp công việc nhà và đỡ phần vất vả cho cha mẹ, Quý đã đăng ký học tại Trường THPT Dân tộc nội trúTương Dương 1. Cũng chính từ ngôi trường này mà giọng hát của Quý được nhiều người biết đến.

Tốt nghiệp THPT, Quý làm hồ sơ thi duy nhất một trường đó là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với năng khiếu có sẵn, Quý đã trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với số điểm khá cao, sau khi tốt nghiệp Trung cấp thanh nhạc, La Hoàng Quý tiếp tục thi đại học và đỗ vào Trường ĐH VHNT Quân đội.

Với tài năng và sự chịu khó, vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Quý tham gia nhiều cuộc thi và cũng gặt hái được những thành công bước đầu, trong đó vị trí tốp 4 toàn quốc dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2019 là giải thưởng cao nhất mà La Hoàng Quý đạt được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.