Người từ Quảng Ninh vào TP.HCM không còn cách ly tập trung

(PLO)- Người về từ Quảng Ninh không còn phải cách ly tập trung do đã hết giãn cách xã hội. 

 

Chiều 21-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Quảng Ninh đã hết giãn cách xã hội nên người từ Quảng Ninh vào TP.HCM không còn cách ly tập trung nữa. Thay vào đó sẽ là hình thức cách ly tại nhà 14 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế. 

Sau đây là hướng dẫn thực hiện cách ly, khai báo y tế người từ cách tỉnh thành khác về TP.HCM: 

Các hướng dẫn chỉ định cách ly, xét nghiệm. Ảnh: HCDC

Hướng dẫn chỉ định cách ly, xét nghiệm với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: HCDC

Danh sách địa phương có ca bệnh COVID-19 ở các địa phương, bao gồm Quảng Ninh. Ảnh: HCDC


Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, TP.HCM chưa phát hiện ca mới trong cộng đồng 10 ngày qua. 

Từ ngày 5-2, thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện ca chỉ điểm là bệnh nhân 1979, nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa của Công ty VIAGS.

Từ trường hợp chỉ điểm này, từ ngày 7 đến ngày 11-2, thành phố tiếp tục phát hiện thêm 34 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay. 1.555 nhân viên Công ty VIAGS đã có kết quả âm tính. 

Hiện thành phố đang khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các ổ dịch đang được theo dõi, giám sát, tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp - khu chế xuất - doanh nghiệp

Có 153.082 trường hợp đã khai báo y tế, trong đó 236 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 19 cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe. Lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu 7.014 trường hợp trong đó 6.777 âm tính, 237 đang chờ kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.