Người từ Đà Nẵng đến TP.HCM phải khai báo y tế

(PLO)- Ngoài khai báo y tế, người từ Đà Nẵng đến TP.HCM từ ngày 5-9 còn phải tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày.

Sáng 8-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 0 giờ ngày 5-9, UBND TP Đà Nẵng đã chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 từ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao thành có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Do vậy, nhiều hạn chế đã được TP Đà Nẵng nới lỏng.

Từ 0 giờ ngày 7-9, Bộ Giao thông vận tải cũng đã cho phép khôi phục hoạt động khai thác các phương tiện vận tải hành khách đi, đến TP Đà Nẵng.

Người đến TP.HCM từ Đà Nẵng đang được Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn điều tra dịch tễ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tại TP.HCM, để phù hợp tình hình thực tế và từng bước thích ứng với trạng thái bình thường mới trên cả nước, HCDC hướng dẫn giám sát y tế đối với người từ Đà Nẵng đến TP.HCM như sau:

- Người rời khỏi TP Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 5-9 phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

- Những trường hợp có yếu tố dịch tễ rõ ràng như tiếp xúc ca bệnh xác định, từng đến các bệnh viện có ca nhiễm, sống ở tổ, thôn, ấp đang có ca mắc bệnh thì khai báo tại trạm y tế để được điều tra dịch tễ chi tiết.

-  Khuyến cáo người dân cần tự theo dõi sức khoẻ, cần tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.