Người thành phố tìm gì ở những phiên chợ sạch?

(PL)- Giữa thời khủng hoảng thực phẩm bẩn, rất đông người dân TP.HCM tìm đến các phiên chợ sạch diễn ra định kỳ hằng tháng.

Trước tình trạng thức ăn bị nhiễm bẩn bủa vây, người dân TP tìm đến thực phẩm sạch, an toàn. Tại TP.HCM, đã có những phiên chợ đáp ứng được nhu cầu trên, cung cấp các mặt hàng sạch cho người tiêu dùng.

Phiên chợ của những người tử tế

Phiên chợ xanh - tử tế 2016 lần 4 kết thúc vào hôm qua (5-6). Kể từ ngày khai trương 23-4 đến nay, phiên chợ là nơi kết nối nhiều nhà nông sản xuất thực phẩm sạch với người tiêu dùng. Phiên chợ được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật của tuần đầu tiên và tuần thứ ba của tháng tại 163 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Đến với phiên chợ này, người mua không chỉ đơn thuần đến mua rồi về. Ở đó, mọi người có thể thỏa sức hỏi người bán về tất cả sản phẩm được bày bán ở đây.

Đứng tần ngần trước một gian hàng bán xoài cát Hòa Lộc được trồng ở Tiền Giang, chị Lê Phương Dung (quận 3, TP.HCM) liên tục đưa ra những câu hỏi với chị Lê Thị Ánh Xuân là người bán mặt hàng trên. “Xoài này được trồng như thế nào? Mọi người đảm bảo loại xoài này sạch ra sao để tôi có thể tin tưởng và mua nó?” - chị Dung hỏi.

Trước câu hỏi này, chị Ánh Xuân đã nhiệt tình trả lời về quá trình để làm ra sản phẩm. Chị giải thích cặn kẽ về loại phân bón được sử dụng, quy trình trồng như thế nào, mất thời gian bao lâu để thu hoạch, làm sao để giữ được vị ngọt tự nhiên của xoài mà không phải dùng thuốc. “Mình sẵn sàng giải thích cho khách hàng đến khi nào họ cảm thấy hài lòng thì thôi. Rồi có quyết định mua hay không là quyền của họ” - chị Xuân nói.

Đến phiên chợ để mua hàng ngay từ phiên đầu tiên, cô Nguyễn Thị Duyên cho biết gia đình cô rất thích dùng sản phẩm ở đây. “Lần đầu tôi đến, hỏi cái gì cũng được giải đáp. Mua về dùng thử thì rất hài lòng. Qua nhiều lần nghe người bán hàng giải thích, tôi yên tâm lắm. Cứ có phiên chợ là tôi lại đến đây mua. Tiếc là một tháng chỉ có bốn ngày, nếu phiên chợ được tổ chức nhiều hơn thì sẽ tiện cho chúng tôi hơn” - cô Duyên chia sẻ.

Rất đông người dân TP.HCM đã đến phiên chợ để mua hàng. Ảnh: THANH TUYỀN

Không chỉ là mua bán

Rất nhiều mặt hàng về rau, cà chua, xoài, đu đủ, ổi, gạo… hay các loại mứt được bày bán ở đây với giá cả vừa phải. Theo cô Nguyễn Thị Duyên, so với giá cả thị trường thì ở đây không quá đắt mà lại đảm bảo được an toàn và sạch.

Bà Vũ Kim Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, là người đưa ra ý tưởng thực hiện Phiên chợ xanh - tử tế 2016. Bà Kim Anh cho biết: “Phiên chợ không chỉ là nơi mua bán hàng mà còn là cầu nối để người bán và người mua tìm đến nhau, chia sẻ về cách gieo trồng và sử dụng thực phẩm sạch. Người mua có thắc mắc gì cũng có thể hỏi trực tiếp người bán, nếu không hài lòng với sản phẩm nào thì chúng tôi đều yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ hay người bán lẻ có giải thích cụ thể cho khách hàng”.

Bên cạnh Phiên chợ xanh - tử tế, ở TP.HCM còn có Chợ phiên lương nông được tổ chức vào thứ Sáu hằng tuần (từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30) tại đường Lê Văn Hưu, quận 1, TP.HCM. Chợ phiên này cũng hướng tới việc sử dụng thực phẩm sạch. Ở đó, khách hàng cũng có thể trao đổi về kinh nghiệm trồng rau, củ quả sạch với mọi người.

Người thành phố tìm gì ở những phiên chợ sạch? ảnh 2

Từ năm 2013, tôi thường xuyên tổ chức các chương trình liên quan đến thực phẩm sạch, xây dựng các câu lạc bộ nông gia (tập hợp những nông dân miền Tây), nhóm nông dân sản xuất sạch… để tạo được sân chơi cho mọi người.

Thời gian gần đây, thấy nhu cầu dùng rau sạch của người dân TP quá nhiều, trong khi đó nông dân mình trồng cực khổ lại không kiếm được đầu ra, không bán được các sản phẩm, thiếu thị trường để tiêu thụ nên tôi đã đưa ra ý tưởng Phiên chợ xanh - tử tế để kết nối người bán với người mua thực phẩm sạch.

Tất cả người bán hàng ở phiên chợ đều phải có giấy chứng nhận thực phẩm sạch, chúng tôi cũng phải đi thực tế đến tận nơi họ trồng để kiểm tra kho bãi, máy móc xem có đảm bảo hay không.

Người bán hàng đa phần là nông dân, các doanh nghiệp nhỏ nên khó khăn về kinh tế. Vì không có đủ kinh phí để thuê mặt bằng, tôi đã mượn tạm mặt bằng (miễn phí) của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp để tổ chức. Ngoài việc tổ chức cho nông dân, các hợp tác xã buôn bán, nhiều hoạt động liên quan đến việc bán hàng, cách sử dụng phân bón thế nào cho hiệu quả… cũng được tổ chức để trao đổi kinh nghiệm với nhau.

VŨ KIM ANH, người đưa ra ý tưởng thực hiện
Phiên chợ xanh - tử tế 2016

___________________________________

Mang máy chiếu đi bán hàng

Chị Minh Hà cùng các nhân viên của mình tận tình trả lời mọi thắc mắc của khách hàng khi bán xoài cát Hòa Lộc được trồng ở Cần Giờ. Gian hàng của chị có cả những hình ảnh trong quá trình trồng cây để chiếu cho mọi người cùng xem.

Chị cho biết xoài này được người dân ở Cần Giờ trồng rất kỹ lưỡng và không hề sử dụng phân bón hóa học.

“Mảnh vườn rộng với hàng trăm trái xoài nhưng các nông dân ở đó tỉ mẫn dùng túi giấy nhỏ để bọc từng trái xoài lại, làm như vậy để chúng tự lớn lên chứ không dùng chất hóa học để kích thích tăng trưởng. Mình vô tình biết được các cô chú qua nhiều lần đi tình nguyện nên muốn giới thiệu sản phẩm này đến với mọi người” - chị Hà giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.