Người tâm thần truy sát 3 người thân: Quản lý bệnh nhân tâm thần thế nào?

(PLO)- Công an tỉnh Bình Định giám định tâm thần đối với người chém ba người trong gia đình thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết, cơ quan điều tra thực hiện giám định tâm thần với Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định). Cường là người đã dùng rựa chém cha và anh trai tử vong, chém mẹ trọng thương. Hiện Cường đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo Đại tá Nguyên, bước đầu Hồ Thanh Cường khai do sợ bị ép uống thuốc, tiêm thuốc, sợ bị giết nên ra tay sát hại người thân.

Đang điều trị bệnh tâm thần

Không khí tang thương đang bao trùm căn nhà của Cường. Người thân đang lo hậu sự cho cha của Cường là ông HHC. Thi thể anh trai Cường là ông HTN đã được chuyển vào nhà riêng ở TP.HCM để lo hậu sự. Bà TTD (mẹ Cường) đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo vợ chồng chị gái của Cường, Cường bị khuyết tật, có biểu hiện bệnh tâm thần và ở cùng ba mẹ.

Trước đây, Cường từng bộc phát bệnh tâm thần với biểu hiện la hét, chửi bới người thân trong gia đình. Đầu năm 2022, thấy Cường có biểu nặng hơn, gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định.

Sau hơn một năm điều trị, Cường có chuyển biến tốt. Đầu tháng 6-2023, gia đình làm thủ tục xin đưa Cường về nhà chăm sóc. "Khi xuất viện, bác sĩ cho thuốc điều trị, yêu cầu phải uống thuốc thường xuyên. Khi về nhà, thời gian đầu, gia đình cho Cường uống thuốc đều đặn theo đơn. Cường không có dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra vụ việc" - một người của Cường nói.

Theo bà HTT (chị gái của Cường), Cường ở với cha mẹ, không có biểu hiện quậy phá. "Lần này, gia đình tôi tập trung đông người để bàn chuyện cho cưới cho cháu gái. Có lẽ thấy gia đình đông người, Cường nảy sinh tâm lý lo sợ nên có hành động như vậy"- bà HTT nói.

tâm thần
Gia đình đang lo hậu sự cho người mất, cơ quan điều tra thực hiện giám định tâm thần với người gây ra nỗi đau này. Ảnh: THU DỊU

Trong khi đó, một số người hàng xóm nói Cường có biểu hiện không bình thường lâu nay. Cường chủ yếu hay la hét trong nhà, chưa có hành động gây phiền cho hàng xóm. Thỉnh thoảng, hàng xóm nghe Cường cãi vã với cha mẹ.

Ai quản lý bệnh nhân tâm thần?

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, nói đây là vụ việc quá đau lòng, gây rúng động ở địa phương. Cùng với việc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương rà soát lại các trường hợp bệnh tâm thần đang ở trong cộng đồng.

"Hồ Thanh Cường đang hưởng trợ cấp dành cho người bị khuyết tật. Qua nắm thông tin, Cường đã từng đi điều trị bệnh tâm thần"- ông Tiến thông tin.

thương vong
Người mẹ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: THU DỊU

PV đã liên lạc lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định để tìm hiểu về điều trị, quản lý bệnh nhân tâm thần nhưng chưa có phản hồi.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho hay sở đã yêu cầu các đơn vị y tế liên quan cung cấp hồ sơ thông tin Hồ Thành Cường. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lại tình hình điều trị, quản lý bệnh nhân tâm thần, đặc biệt là bệnh nhân ngoại trú.

Theo ông Hùng, ngành y tế chủ yếu tập trung công tác điều trị, cấp phát thuốc, thăm khám định kỳ, theo dõi sức khỏe của người bệnh. Bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú có sự theo dõi giám sát của nhân viên ý tế. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng quan trọng nhất là sự chăm sóc, quản lý của người nhà, cộng đồng.

"Ngoài việc thực hiện đúng phác đồ điều trị, việc phối hợp giữa gia đình, cộng đồng địa phương, ở đây là hội đoàn thể, ngành lao động, thương binh và xã hội địa phương trong quản lý bệnh nhân tâm thần ngoại trú rất quan trọng"- ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.