Người phụ nữ đeo hàng chục cây vàng xuất hiện nơi đông người

Nhiều ngày nay, du khách đến đền Sòng Sơn (phường Bắc Sơn, Thanh Hóa) choáng ngợp khi bắt gặp người bán hàng đeo hàng chục vòng và nhẫn được cho là vàng trên cổ và tay.

Hành động kỳ lạ của người này thu hút rất nhiều người đến xem. "Người ta có của phải giấu đi vì sợ bị kẻ xấu tìm cách chiếm đoạt. Ấy thế mà, nhiều năm nay, chị này vừa đeo số tài sản đó, vừa bán hàng, đi lại vô tư, vẫn không sao", một người dân nói.
Hành động kỳ lạ của người này thu hút rất nhiều người đến xem. "Người ta có của phải giấu đi vì sợ bị kẻ xấu tìm cách chiếm đoạt. Ấy thế mà, nhiều năm nay, chị này vừa đeo số tài sản đó, vừa bán hàng, đi lại vô tư, vẫn không sao", một người dân nói.

Người phụ nữ có tên Tình (41 tuổi). Chị là chủ một gian hàng ở khu đền và đã đeo số vàng trên trong nhiều năm qua. Người bán hàng chưa lập gia đình này từ chối trả lời PV nhưng vẫn đồng ý cho chụp ảnh.
Người phụ nữ có tên Tình (41 tuổi). Chị là chủ một gian hàng ở khu đền và đã đeo số vàng trên trong nhiều năm qua. Người bán hàng chưa lập gia đình này từ chối trả lời PV nhưng vẫn đồng ý cho chụp ảnh.
Số trang sức trên người chị Tình được những người xung quanh khẳng định là vàng thật, khoảng trên 100 cây. Hằng ngày, chị vừa đeo trang sức trên người, vừa vô tư đi lại, bán hàng cho khách.
Số trang sức trên người chị Tình được những người xung quanh khẳng định là vàng thật, khoảng trên 100 cây. Hằng ngày, chị vừa đeo trang sức trên người, vừa vô tư đi lại, bán hàng cho khách.
Câu chuyện chị Tình đeo vàng đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Đền Sòng Sơn (còn gọi là đến Cô Chín) đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Hằng năm, lễ hội Đền Sòng diễn ra từ ngày mùng 10 đến 26/2 âm lịch, trong đó ngày 25 là chính hội, đó là ngày Thánh Mẫu hạ giới. Sự kiện thu hút rất đông người dân tham dự.
Câu chuyện chị Tình đeo vàng đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Đền Sòng Sơn (còn gọi là đến Cô Chín) đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Hằng năm, lễ hội Đền Sòng diễn ra từ ngày mùng 10 đến 26/2 âm lịch, trong đó ngày 25 là chính hội, đó là ngày Thánh Mẫu hạ giới. Sự kiện thu hút rất đông người dân tham dự.
Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.