Bác sĩ gia đình:

Người phụ nữ bất ngờ khi biết mình mắc căn bệnh 'kỳ lạ'

(PLO)- Lần đầu nghe thấy căn bệnh "viêm phổi cộng đồng", người phụ nữ vô cùng bất ngờ với tên gọi kỳ lạ của căn bệnh này.

Tập 60 chương trình Bác sĩ gia đình phát sóng với chủ đề Phòng ngừa và điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng. Chương trình có sự tham gia tư vấn của BS Hà Tấn Lộc, khoa Nội tổng hợp – BV Đa khoa Nam Sài Gòn.

Hai anh em đang tranh cãi về chiếc ghế vị trí trưởng phòng kế toán, cô em gái liền nói: “Anh già rồi đâu có còn minh mẫn để làm kế toán đâu mà tranh giành với em. Sai một con số rồi đi một dặm thì sao anh?”.

Người anh phản ứng dữ dội: “Cái vai trò trưởng phòng kế toán còn trẻ như em sẽ không được chọn đâu. Phải chọn người lớn tuổi như anh đây nè”.

Người anh. Ảnh: BEE

Cuộc tranh cãi chưa có hồi kết thì chị sếp bất ngờ xuất hiện trong tình trạng ho dữ dội. Người anh trai liền ân cần dò hỏi và lấy lòng sếp: “Anh biết là em bị ho nên anh đã mua thuốc bổ phổi tặng cho em nè. Thuốc bổ phổi uống vào là em hết ho liền nè. Anh gửi nha”.

Thấy chị ho liên tục không dứt, cô em liền đưa ra lời khuyên: “Chị ơi. Sao em thấy chị ho quá vậy, sao chị không đi khám đi chứ để lâu ngày không tốt cho sức khỏe. Nhỏ bạn em cũng bị ho vậy nè, đến khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là bị viêm phổi cộng đồng”.

Người chị vô cùng bất ngờ với tên gọi “kỳ lạ” của căn bệnh này. Thấy vậy, cô em liền nhờ bác sĩ chuyên khoa tư vấn về căn bệnh này.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, BS Hà Tấn Lộc cho biết: “Viêm phổi cộng đồng là tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở đường hô hấp, đặc biệt là phổi. Tác nhân gây ra căn bệnh này thường gặp nhất là vi khuẩn, vi rút, nấm hoặc ký sinh trùng”.

Để phòng ngừa và điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng, vị bác sĩ Hà Tấn Lộc chia sẻ: “Thứ nhất, không hút thuốc, tránh tiếp xúc với môi trường khói bụi, ô nhiễm.

Thứ hai, luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc đến nơi đông người.

Thứ ba, uống nhiều nước, đặc biệt là nước lọc để giúp làm lỏng chất nhầy trong phổi".

Bác sĩ Hà Tấn Lộc.

Bác sĩ nói thêm: "Thứ tư, tiêm phòng vắc-xin cúm hàng năm và vắc-xin phế cầu 5 năm một lần để giúp ngăn ngừa một số bệnh viêm phổi.

Thứ năm, dùng thuốc đúng và đầy đủ theo đơn bác sĩ kê.

Cuối cùng, thường xuyên thực hiện các bài tập thở, ngủ đủ giấc và ăn uống khoa học”.

MC Thanh Phương.

Bác sĩ gia đình được phát sóng định kỳ lúc 12 giờ 50, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.