Người lao động cần việc nhẹ, lương cao, DN khó tuyển

(PLO)- Trong phiên giao dịch việc làm đầu năm tại Hà Nội có gần 40 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, sản xuất, viễn thông… tham gia, với chỉ tiêu tuyển chọn gần 1.000 lao động.

Ngày 7-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu năm, nhằm mở ra cơ hội tìm việc làm cho người lao động cũng như giúp doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lực để phát triển sản xuất.

Muốn công việc gần nhà

Có mặt từ sáng sớm tại trung tâm, anh Nguyễn Khánh, 24 tuổi, quê Nghệ An đã nhanh chóng đăng ký tìm việc làm và được nhân viên hướng dẫn vào phòng tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn Thông. Tại đây, anh Khánh đã trải qua vòng phỏng vấn của nhân viên tuyển dụng, tuy nhiên giữa anh và công ty không đạt được thỏa thuận: “Thời gian làm việc và một số chế độ chưa phù hợp nên hai bên chưa tìm được điểm chung…” - anh Khánh nói.

Anh Khánh cũng cho biết đây là phiên giao dịch thất bại thứ hai đối với anh: "Tôi chỉ muốn công việc nhẹ nhàng, thu nhập đủ... Tôi cũng không thích công việc quá áp lực, nên mặc dù nhiều doanh nghiệp hôm nay tuyển dụng nhưng chắc tôi phải chờ đợt tuyển dụng sau xem có việc nào đúng với tiêu chí của mình không…” - anh Khánh chia sẻ.

Người lao động cần việc nhẹ, lương cao, DN khó tuyển ảnh 1
Người lao động trải qua phiên phỏng vấn để thỏa thuận công việc. Ảnh: VIẾT LONG

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng, ngụ Hà Đông (Hà Nội), cho biết là sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải vừa ra trường và muốn tìm công việc thủ kho. Tuy nhiên, khi được hướng dẫn vào phòng phỏng vấn của Công viên Hồ Tây (Hà Nội) với mức lương 4 triệu đồng/tháng thì anh Hoàng không đưa ra thỏa thuận. Anh Hoàng cho biết nguyên nhân anh không thỏa thuận là do Công viên Hồ Tây hơi xa nhà. Trong khi anh muốn kiếm công việc gần nhà, lương cao hơn mức công ty đưa ra.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, nhân viên tuyển dụng Công viên Hồ Tây, hiện đơn vị ông đang cần tuyển trên 100 nhân viên, gồm nhân viên cứu hộ, y tế, kinh doanh du lịch… với những yêu cầu không mấy khắt khe và mức lương trên 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số lượng lao động đạt được thỏa thuận chưa cao. Nguyên nhân, do yêu cầu của người lao động cao, tâm lý chưa hết Tết…

Sinh viên thích làm việc nhà nước

Cũng trong phiên giao dịch, nhiều sinh viên cho biết có nguyện vọng muốn tìm một công việc trong khu vực Nhà nước, tuy nhiên các phiên giao dịch chưa có các doanh nghiệp Nhà nước tham gia tuyển dụng.

Ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết theo Tổ chức lao động quốc tế, 2/3 sinh viên ra thích làm việc ở khu vực nhà nước vì có sự ổn định, nên nguyện vọng của sinh viên là chính đáng. Tuy nhiên, khu vực nhà nước ít có hoạt động tuyển dụng. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa… nên cơ hội có việc làm khu vực Nhà nước rất hẹp.

Người lao động cần việc nhẹ, lương cao, DN khó tuyển ảnh 2
Nhiều sinh viên mong muốn được các doanh nghiệp Nhà nước tuyển dụng. Ảnh: VIẾT LONG

"Tôi cũng khuyên người lao động hiện nay các doanh nghiệp tư nhân có tính năng động, đòi hỏi lao động phải có trình độ và cập nhật bám sát hơn với sự phát triển của kinh tế xã hội. Vì mỗi một giờ, một phút tình hình hoạt động giao dịch về kinh tế và thị trường có những thay đổi, nên cần có những suy nghĩ nó rộng hơn, như thế cơ hội việc làm cho người lao động sẽ cao hơn…” - ông khẳng định.

Năm 2017 nhu cầu tuyển lao động cao

Ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, khẳng định dù kinh tế trong và ngoài nước còn gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhu cầu về việc làm hiện nay chắc chắn tăng cao hơn năm 2016. Trong đó, các ngành như viễn thông, nhà hàng - khách sạn, thương mại - dịch vụ… dự kiến có nhu cầu lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.