Người giàu không được miễn phí gửi xe tại bệnh viện

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên vừa gửi HĐND TP Đà Nẵng khóa IX xin ý kiến tại kỳ họp thứ sáu (diễn ra từ ngày 5-12) về chính sách trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên gửi tờ trình về quy định chính sách hỗ trợ tiền trông giữ xe cho các đối tượng tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP vốn đã có từ năm 2011.

Theo ông Miên, từ năm 2011 thực hiện chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng và nghị quyết của HĐND TP, các cơ sở y tế công lập thực hiện giữ xe miễn phí cho cho tất cả đối tượng đến khám và chữa bệnh.

Từ năm 2011-2017, TP Đà Nẵng bố trí trên 32 tỉ đồng để 18 cơ sở y tế công lập thuộc TP quản lý và năm bệnh viện thuộc trung ương quản lý (bình quân mỗi năm ngân sách hỗ trợ 4,6 tỉ đồng).

Qua bảy năm thực hiện chính sách giữ xe không thu tiền tại các bệnh viện đã góp phần giảm chi phí và hỗ trợ cho người đến thăm, khám chữa bệnh - nhất là các bệnh nhân nghèo.

Người nhà bệnh nhân gửi xe tại BV Đà Nẵng. Ảnh: TÂM AN

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số cá nhân đã lợi dụng chính sách này đến gửi xe tại bệnh viện nhưng không phải mục đích vào thăm bệnh nhân hoặc khám chữa bệnh khiến bãi đậu xe các bệnh viện quá tải.

Tờ trình này cho rằng căn cứ Luật Phí và Lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017 có quy định việc trông giữ xe được chuyển sang thực hiện theo Luật Giá. Ngoài ra, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì nhiệm vụ chi ngân sách địa phương không có nội dung chi trợ giá.

Theo ông Miên, thực hiện Nghị quyết số 113 tại kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 7-2017 về chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP đến hết ngày 31-12-2017 (khi chuyển sang cơ chế giá từ ngày 1-1-2018). Trong năm 2017, TP đã bổ sung kinh phí để thực hiện trông giữ xe đến hết ngày 31-12-2017 là gần 5 tỉ đồng.

Để tiếp tục thực hiện một phần chính sách nhân văn từ thời cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, UBND TP Đà Nẵng đề xuất tổ chức thực hiện chỉ hỗ trợ trông giữ xe cho các đối tượng gồm: người nghèo theo quy định chuẩn nghèo của TP; những hộ gia đình chính sách; hộ cận nghèo hoặc người được hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng khi đến khám, điều trị tại các bệnh viện công lập (trừ BV Tâm Thần).

Cụ thể : đối với đối tượng là bệnh nhân điều trị nội trú sẽ được khoán mức hỗ trợ ba lượt giữ xe/ngày (hai lượt ban ngày và một ban đêm); đối tượng điều trị ngoại trú và khám bệnh được hỗ trợ giữ một lượt/ngày (có mức giá hỗ trợ từ 1.000-3.000 đồng).

Nguồn kinh phí hỗ trợ là các cơ sở công lập sử dụng từ nguồn thu dịch vụ trông giữ xe của đơn vị để thực hiện, trường hợp không đảm bảo cân đối thì TP sẽ bổ sung từ nguồn quỹ khám chữa bệnh người nghèo. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.