(PLO)- Bộ Y tế phân bổ vaccine đồng đều cho các tỉnh, việc ưu tiên tiêm chủng là tuân thủ kế hoạch của mỗi địa phương.
Theo yêu cầu của Bộ Y tế, người trên 65 tuổi và người có bệnh nền là những đốitượng được ưu tiêm tiêm vaccine. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là cho đến nay, tại rất nhiều tỉnh thành, hai đối tượng này còn chưa được tiêm vaccine mũi 1.
Mong mỏi được tiêm vaccine
Ông Nguyễn Sơn (67 tuổi, ngụ khối phố 7, phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, ông vẫn chưa được tiêm vacine phòng COVID-19. Theo ông Sơn, mới đây nghe tổ trưởng thông báo tiêm vacine cho người từ 18-60 tuổi, một số người bạn của ông mang theo CMND đến điểm tiêm đăng ký, đã được tiêm. “Tôi ngoài tuổi đó, không ai kêu nên tôi không đi. Tôi trông tới ngày họ kêu đi tiêm chứ lo lắm. Tôi lo cho mình một chứ lo cho mấy đứa cháu nhỏ ở nhà mười, lỡ có chuyện gì thì tội cho các cháu. Vacine nào cũng được, miễn họ kêu tiêm là tôi đi”, ông Sơn nêu mong muốn.
Ông Nguyễn Sơn (67 tuổi) mong muốn sớm được tiêm vacine phòng COVID-19. Ảnh: THANH NHẬT
Bà N.T.S. (60 tuổi, TP Tam Kỳ) cho biết, cả mẹ chồng (89 tuổi, ngụ phường An Xuân) và mẹ ruột (85 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) đều chưa được tiêm vacine. Bà S. tham gia tổ cộng đồng phòng chống thiên tai nên đã được tiêm một mũi. “Cả hai mẹ đã lớn tuổi, con cháu về thăm nhiều nhưng các mẹ chưa được tiêm. Có lúc mẹ nói “tụi bây đứa mô cũng khoe được tiêm vacine, sao họ không tiêm cho tao cho rồi, lỡ có đứa mô nhiễm bệnh vô thăm thì sao?, nghe vậy rất xót nhưng không biết làm gì. Đợt này, các huyện miền núi Quảng Nam rất nhiều ca nhiễm mới, lỡ không may mình tiếp xúc về lây cho các mẹ thì hối hận không kịp”, bà S. lo lắng.
Còn tại Đắk Lắk, ghi nhận tại điểm tiêm xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo, khám sàng lọc trước tiêm, cán bộ tiêm chủng tại đây vẫn tiến hành đo huyết áp cho người dân, những người có huyết cao được hẹn lại lần sau.
“Bố tôi là ông N.V.B, 64 tuổi được thông báo đến Nhà văn hoá xã EaWy tiêm mũi 1, vaccine Vero Cell. Mặc dù không có bệnh nền, sức khoẻ tốt nhưng khi đo huyết áp, nhân viên y tế bảo huyết áp cao không được tiêm và cho về, đến nay vẫn chưa thấy hẹn để tiêm lại” – anh N.VT ngụ tại Đắk Lắk nói.
Vaccine phân bổ ít, ưu tiên cho đối tượng ưu tiên khác
Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, TP đã ban hành kế hoạch tiêm vacine COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, cho con bú, người có bệnh nền trong giai đoạn ổn định, người nước ngoài, người sắp đi nước ngoài học tập, đoàn tụ với gia đình (có giấy tờ chứng minh). Lịch tiêm bắt đầu từ ngày 1 đến 5-11 với năm cụm tiêm tại 13 điểm tiêm với tổng số lượng 8.184 liều.
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh này có 1.250.500 người có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông Văn cho hay, từ tháng 4 đến tháng 9, tỉnh Quảng Nam chỉ được phân bổ khoảng 350 ngàn liều vacine. Cùng đợt này, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang xảy ra dịch tại các khu công nghiệp nên Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và các khu công nghiệp. “Vừa rồi vacine về nhiều hơn, tôi nghĩ các địa phương đã tăng cường tiêm cho số này (người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính – PV) rồi nhưng chưa có con số cụ thể. Lý do chính là do vacine ít, tập trung tiêm cho các nhóm ưu tiên khác”, ông Văn nói.
Phân loại cấp độ dịch của Bộ Y tế, Đắc Lắc thuộc vùng vàng do tiêu chí 2 chưa đạt (tỷ lệ tiêm cho người già chưa đạt yêu cầu), thế nhưng hiện nay thứ tự ưu tiên tiêm chủng tại một số trạm y tế xã, huyện ở tỉnh Đắc Lắc cũng ưu tiên cho người buôn bán, bốc vác, thường xuyên tiếp xúc, làm việc ở nơi đông người. Việc tiêm chủng cho người cao tuổi chưa được ưu tiên hàng đầu.
Bác sỹ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho hay, Sở đã nhận được chín đợt cấp vaccine từ Bộ Y tế với 661.808 liều. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch triển khai chín đợt tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh cho 16 nhóm đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 1 đến nay chưa tới 40%, còn mũi 2 chỉ mới hơn 7%.
Để đáp ứng việc tiêm vaccine, ngành Y tế tỉnh cũng đã kiến nghị tăng số lượng cấp vắc xin cho tỉnh để đảm bảo cho tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm 1 mũi vaccine đạt 90% và 2 mũi đạt trên 50% trong năm 2021. Đồng thời có kế hoạch cấp vacicne cho tỉnh để tiêm cho nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi đạt trên 90%.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông cho biết hiện Đắk Nông đang dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về phủ mũi một. Theo đó, có hơn 60,6% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm mũi một. Ngành Y tế tỉnh cũng đang phấn đấu đến 5-11 thì sẽ phũ 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi một. Số lượng vaccine được cấp cho tỉnh Đắk Nông vẫn đảm bảo, không quá thiếu.
Còn tại tỉnh Gia Lai, tỉ lệ tiêm vaccine trên địa bàn còn thấp, chỉ khoảng 35%. Chính vì thế, Sở đang có ý kiến đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ vaccine cho địa phương để tiêm cho người dân.
Tập trung phủ mũi 1 cho người cao tuổi
Ngày 26-10, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.
Tại cuộc họp này, Bộ trưởng chỉ đạo: Song song với việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 1 và bao phủ vaccine cho người từ 65 tuổi và từ 50 tuổi để bảo vệ đối tượng này trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.
Trước đó, từ ngày 8-7, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3355 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022. Tại Quyết định này, Bộ Y tế đã bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng ưu tiên trong đó có người trên 65 tuổi và người có bệnh nền.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.