Người dân vùng sạt lở mỏi mòn chờ nhà ở

(PL)- Gần bốn tháng trôi qua kể từ khi vụ sạt lở ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM xảy ra, thế nhưng đến thời điểm này tám hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa biết mình sẽ ở đâu.

Trong bài viết “Dân vùng sạt lở mong một chốn đi về” trên Pháp Luật TP.HCM ngày 5-8, chính quyền địa phương cho biết đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Hiệp Phước 1 song song với việc xây bờ kè. Tại khu tái định cư, huyện đang khẩn trương xây cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hoàn thiện điện nước và một số hạng mục thiết yếu. Dự kiến đầu tháng 10 sẽ bố trí người dân bị ảnh hưởng vụ sạt lở vào sinh sống. Vậy nhưng theo phản ánh của người dân vùng sạt lở, đã gần hết tháng 10 họ vẫn từng ngày mong mỏi một chốn trở về.

Chị Nguyễn Thị Hồng, một trong những hộ dân bị sạt lở, đang sống trong ngôi trường bỏ hoang cùng hai hộ dân khác, than thở: “Chính quyền xã có đến làm việc với tôi và mọi người nhưng khi thì họ nói cấp đất chỗ này, lúc thì bảo đi chỗ khác. Tôi chỉ mong có một câu trả lời rõ ràng, bao giờ cấp đất và cấp ở đâu để tôi còn yên tâm làm ăn, chứ suốt ngày trông ngóng mệt mỏi lắm”.

Gia đình ông bà Nguyễn Văn Đày ở trong ngôi nhà tạm sau vụ sạt lở. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cũng bị mất nhà sau vụ sạt lở, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Đày dù đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn phải dựng tạm mái nhà bằng tôn trên khu đất trống để sống qua ngày. Hằng ngày cứ vào buổi chiều, ông lại dẫn bà ra khu sạt lở ngóng về phía ngôi nhà. “Giờ không mong gì, chỉ muốn có căn nhà che nắng, che mưa” - ông Đày nói.

Đề cập đến vấn đề trên, ông Phạm Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM, cho biết do khu vực tái định cư đang có vướng mắc về hồ sơ pháp lý với chủ đầu tư nên chủ trương của huyện sẽ bố trí cho các hộ bị sạt lở gần khu vực họ sinh sống.

Cũng theo ông Thanh, hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo cho các phòng, ban cùng phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thành phương án di dời, đầu tư san lấp mặt bằng, bao giờ hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng sẽ bố trí những hộ dân vào sinh sống trong khu đất tại tổ 4, ấp 3, xã Hiệp Phước gần khu sạt lở. Hiện xã đã đề xuất trước một hộ gia đình chính sách vào khu tái định cư khu vực sạt lở ở chợ ấp 3, bảy hộ còn lại sẽ được cấp đất ở khu đất gần nhà. Công việc đang được tiến hành thực hiện và sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.