Người dân từ chối mua cá đuối khủng gần 800 kg do tâm linh

(PLO)- Theo bà con ngư dân, cá đuối nạng là loài cá đuối lớn nhất thế giới và là linh vật của biển.

Liên quan đến việc ngư dân Bình Thuận bắt được con cá đuối khổng lồ nặng gần 800 kg, ngà 2-7, nguồn tin của PLO cho biết con cá này sau khi được cẩu đưa lên xẻ thịt rao bán với giá rẻ nhưng không ai đến mua.

Đưa cá đuối khổng lồ lên Cảng Phú Hài

Trước tình hình ế ẩm, chủ vựa hải sản mua lại con cá đành phải bán thịt cá cho một cơ sở chế biến thức ăn gia súc tại Phan Thiết để gỡ vốn.

Theo một ngư dân ở Cảng Phú Hài, cá đuối nạng khổng lồ là một linh vật của biển, ngư dân khi phát hiện thường không bắt.

“Có lẽ ghe giã cào ở thị xã La Gi không biết điều này nên khi phát hiện cá ở khu vực đảo Phú Qúy mới đánh bắt đem về đất liền. Bà con ngư dân xem cá này là linh vật nên không ai mua vì sợ rủi ro cũng là điều dễ hiểu” - người này nói.

Trước đó, ngày 1-7, một tàu đánh cá đã cập vào Cảng Phú Hài để đưa con cá đuổi khổng lồ lên bờ.

Do con cá có trọng lượng gần 800 kg, chiều ngang khoảng 5m nên chủ tàu phải thuê một xe cẩu để vận chuyển nó lên bờ.

Do con cá quá lớn phải thuê xe cẩu đưa lên bờ

Theo một số người dân ở Cảng Phú Hài, chiếc tàu đánh bắt được con cá đuối này là tàu của ngư dân thị xã La Gi (Bình Thuận). Hàng chục người phải vật lộn nhiều giờ liền ngoài biển mới bắt được nó.

Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã cử người xuống Cảng Phú Hài ghi nhận nhưng con cá đã được bán cho một thương lái và đã xẻ thịt chuyển đi tiêu thụ.

Đại diện Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết, theo hình ảnh thì đây gọi là cá đuối nạng hay còn gọi là cá nạng hải, tên khoa học Manta birostris.

Cá bị xẻ thịt nhưng không ai mua vì lý do tâm linh.

Đây là loại cá đuối lớn nhất thế giới thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Với trọng lượng trên có thể xác định đây là con cá đuối bắt được lớn nhất Việt Nam.

Dù những ngư dân vô tình hoặc thiếu hiểu biết nhưng ngày 2-7, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã gọi các chủ ghe lên nhắc nhở bởi đây là loài cá quý hiếm nằm trong Sách Đỏ cấm đánh bắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.