Người dân trật tự, giãn cách đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5

(PLO)- Hôm nay (22-7), TP.HCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 đồng loạt tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều.

Ghi nhận tại Nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng (quận 11, TP.HCM) trong sáng cùng ngày, nhiều người dân đã đến tiêm vaccine COVID-19. Đây là ngày thứ 2, nơi này tổ chức hoạt động tiêm ngừa trong khuôn khổ chiến dịch tiêm đợt 5.

Điểm tiêm được tổ chức tiêm theo 1 chiều, người dân vào tiêm và ra với 2 cửa khác nhau để đảm bảo an toàn, trật tự

Đoàn thanh niên phường 8 và phường 9, quận 11 hướng dẫn người dân khai báo y tế và điền thông tin. 

Công tác kiểm tra thông tin được thực hiện tuần tự, sau khi khai báo y tế, người dân bắt đầu khai thông tin cá nhân trên giấy. Tại bàn tiếp nhận đăng ký tiêm, cán bộ kiểm tra, đối chiếu lại thông tin mà người dân đã khai báo. Chỉ người dân nằm trong danh sánh mới được khám sàng lọc và tiêm ngừa.

Người dân được đo thân nhiệt trước khi được đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine. 

Nhân viên y tế liên tục thông báo những người trên 65 tuổi, có bệnh nền quay về và thực hiện tiêm vaccine tại bệnh viện.

Trong khuôn viên Nhà thi đấu chia thành 3 dãy, mỗi dãy là một đội tiêm gồm:  một bác sĩ khám sàng lọc, một điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tiêm, một bác sĩ và một điều dưỡng theo dõi sau tiêm, một nhân viên xử lý thông tin.

Vaccine được tiêm là AstraZeneca

 Trong lúc chờ gọi tên, bà Lê Thị Lộc (quận 11, TP.HCM) kiểm tra lại thông tin đã điền trên giấy. "Đây là lần đầu tôi đi tiêm vaccine nên cảm thấy khá hồi hộp, hy vọng huyết áp của tôi ổn để được tiêm nhanh chóng" - Bà Lộc nói.

Nhiều người dân gặp vấn đề về huyết áp, được bố trí vào khu vực chờ theo  dõi. Ông Minh (quận 11, TP.HCM) cho biết: "Đây là lần thứ 3 tôi đăng ký tiêm vaccine, tôi đã bỏ lỡ 2 lần trước do huyết áp không ổn định, thật may lần này thì tôi đã được hoàn thành mũi tiêm đầu tiên".

Mục tiêu trong khoảng 2 tuần, TP.HCM sẽ tiêm hết 930.000 liều vaccine cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên, gồm 3 loại vắc xin AstraZeneca, Moderna (235.000 liều) và Pfizer (gần 55.000 liều). Dự kiến trong 2-3 tuần sẽ tiêm xong số vaccine này.
Mỗi điểm tiêm sẽ tiêm cho 120 người/ ngày, tránh tập trung đông người trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16. Sau đó, thành phố sẽ điều chỉnh tăng lên theo khuyến cáo của Bộ Y tế là tối đa 200 người/ ngày/ điểm tiêm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.