Người dân Quảng Bình làm lễ chôn cất xác cá voi trôi dạt vào bờ

(PLO)- Sau khi phát hiện hai xác cá voi trôi dạt vào bờ, người dân đã làm lễ và chôn cất cá voi để thể hiện sự tôn kính với loài cá linh thiêng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày qua, người dân tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình liên tiếp phát hiện nhiều xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Bảo Ninh và Nhật Lệ.

Cụ thể, vào chiều 1-4, người dân đã phát hiện một xác cá voi dài khoảng 1,1m, nặng khoảng 15kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ, đoạn qua phường Hải Thành, TP Đồng Hới (đối diện Đồn Biên phòng Nhật Lệ).

Quảng Bình: Người dân làm lễ chôn cất xác cá voi trôi dạt vào bờ
Xác một con cá voi trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới. Ảnh: CTV

Sau khi phát hiện, sáng 2-4, chính quyền phường Hải Thành cùng bà con ngư dân đã làm lễ và chôn xác cá voi tại khu vực bờ biển của địa phương.

Cũng trong sáng 2-4, người dân ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới phát hiện một xác cá voi khác dài khoảng 1,3m, nặng khoảng 20kg trôi dạt vào bờ biển ở bãi biển Nhật Lệ (đoạn qua thôn Sa Động).

Người dân sau đó đã chôn xác cá voi này tại khuôn viên lăng Sa Hải Tự.

xac-ca-voi-troi-dat-vao-bo-bien.jpg
Người dân TP Đồng Hới làm lễ và chôn cất xác cá voi trôi dạt vào bờ. Ảnh: CTV

Theo nhận định của nhiều ngư dân tại TP Đồng Hới, việc phát hiện nhiều xác cá voi với kích thước và cân nặng gần bằng nhau trôi dạt vào bờ biển có thể là cùng một đàn cá, hoạt động ở vùng biển Quảng Bình.

"Cá voi được xem là linh vật của biển, có ý nghĩa quan trọng đối với ngư dân. Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, cá voi luôn che chở và giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển. Do đó, mỗi khi cá voi chẳng may dạt vào bờ, chúng tôi đều tổ chức chôn cất cẩn thận, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với loài cá linh thiêng này", ông Trương Quang Lương, Trưởng thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.