Người đàn ông 36 tuổi suy hô hấp nguy kịch vì lây thủy đậu từ con

(PLO)- Người đàn ông 36 tuổi bị lây thủy đậu từ con gái dẫn đến biến chứng viêm phổi ARDS, sốc nhiễm khuẩn nghiêm trọng, phải can thiệp hồi sức tích cực và thở oxy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân BVH (36 tuổi, ngụ Hưng Yên) nhập viện khẩn cấp trong tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng.

Theo thông tin từ gia đình, anh H bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt và tiếp xúc gần. Khoảng sáu ngày trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó chuyển sang đau họng và sốt cao.

Trong bốn ngày tự điều trị tại nhà, anh H đã dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng nhưng tình trạng không cải thiện.

Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt và lan ra toàn thân. Khi bệnh nhân sốt liên tục ở mức 39-40°C, gia đình có thực hiện truyền dịch tại nhà nhưng không hiệu quả nên đã đưa đến cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển tuyến lên trung ương.

thủy đậu.jpg
Người đàn ông 36 tuổi bị lây thủy đậu từ con gái dẫn đến biến chứng viêm phổi ARDS, sốc nhiễm khuẩn nghiêm trọng, phải can thiệp hồi sức tích cực và thở oxy. Ảnh: BVCC

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng và tổn thương phổi lan tỏa. Các bác sĩ phải chỉ định an thần, cho bệnh nhân thở máy với thông số oxy 100%.

Qua thăm khám, toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều, kèm theo tình trạng rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CRP tăng rất cao ở mức 340,3 mg/L.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, đây là một biến chứng rất nặng của bệnh thủy đậu. Sau 48 giờ điều trị, điểm SOFA (đánh giá mức độ suy tạng) của bệnh nhân giảm từ 4 điểm xuống còn 3 điểm.

Theo ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là trường hợp đặc biệt vì bệnh nhân còn trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền. Tuy nhiên, do anh H chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh nên khi nhiễm virus Varicella zoster, bệnh diễn tiến rất nhanh và nghiêm trọng. Đây cũng là trường hợp điển hình về đường lây truyền thủy đậu trong gia đình qua tiếp xúc gần.

Sau chín ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của anh H đã có dấu hiệu cải thiện, nhu cầu oxy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát và các nốt mụn nước bắt đầu khô lại.

Dù vậy, tổn thương phổi của bệnh nhân vẫn còn nặng, cần tiếp tục được theo dõi sát sao và điều trị hồi sức trong thời gian tới.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm có biểu hiện điển hình như sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và phát ban mụn nước.

Dù thường gặp ở trẻ em với diễn biến nhẹ nhưng ở người lớn, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền, bệnh tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da.

Người dân, đặc biệt là người chưa từng mắc bệnh hoặc có bệnh lý nền nên chủ động tiêm vaccine thủy đậu để giảm nguy cơ nhiễm và hạn chế biến chứng.

Khi tiếp xúc với người mắc bệnh, cần thực hiện các biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt. Người lớn khi có biểu hiện nghi ngờ mắc thủy đậu tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh diễn tiến nặng gây nguy hiểm đến tính mạng.

ThS.BS PHẠM VĂN PHÚC, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.