Người dân không có tài khoản ngân hàng, làm sao để nhận quà 100.000 đồng?

(PLO)- Dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28-8, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Văn bản này yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp.

quà 100.000 đồng nhân dịp quốc khánh 2-9
Món quà mang đến niềm vui cho mọi người dân Việt Nam trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHI HÙNG

Theo đó, phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp.

Thời gian chuyển quà được yêu cầu "sớm nhất có thể". Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2-9-2025.

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9 bằng cách tự mở tài khoản ngân hàng tại chi nhánh hoặc mở tại ứng dụng ngân hàng (tải ứng dụng ngân hàng về điện thoại và chọn mở tài khoản mới). Sau đó, người dân có thể quay lại VNeID để thực hiện việc cập nhật tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Như PLO đã đăng, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương đã bắt đầu triển khai phương án tặng quà 100.000 đồng/ người dân dịp Quốc khánh 2-9 gắn với rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Theo đó, công an các xã, phường và đặc khu Lý Sơn được yêu cầu rà soát toàn bộ nhân khẩu đang sinh sống thực tế trên địa bàn.

Với những trường hợp đã, đang hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng có nơi ở hiện tại được ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an sẽ tuyên truyền, hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, mở tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Với các trường hợp chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, không có nơi ở hiện tại trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng thực tế đang sinh sống tại địa phương, công an cơ sở sẽ tiến hành xác minh, cập nhật thông tin, hướng dẫn làm căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. Sau đó, người dân sẽ được hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng (ưu tiên tài khoản tích hợp trên VNeID) và kết nối với các chế độ an sinh xã hội.

Ngoài ra, công an các xã sẽ phối hợp với các ngân hàng BIDV, Vietcombank, MB, Agribank, Vietinbank, HDbank… để tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Đảm bảo việc tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9 diễn ra đồng bộ, thuận lợi và đúng quy định.

Sau khi UBND cấp xã chi trả, các đơn vị phải cập nhật trạng thái “đã tặng quà” trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.