Người dân Khánh Hoà sẽ nói tiếng Anh nơi làm việc 1 tuần 10 phút

(PLO)- Người dân xem chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh là cơ hội để cải thiện giao tiếp với du khách nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-1, tại Quảng trường 2-4, TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Tập đoàn Vin Group tổ chức lễ phát động chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.

Lễ phát động chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh. Ảnh: CHU VÂN

Lễ phát động chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh. Ảnh: CHU VÂN

Chương trình bước đầu được thí điểm tại TP Nha Trang và huyện Cam Lâm cho năm nhóm đối tượng chính: Học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, tiểu thương, người lao động có tương tác với khách nước ngoài. Sau đó, sẽ mở rộng quy mô ra toàn tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia lễ phát động, anh Đức Thiện (27 tuổi) cho biết làm công việc chạy xe ôm công nghệ nên tiếp xúc với rất nhiều du khách nước ngoài. Tuy nhiên, vốn tiếng Anh của anh hạn chế và không tự tin nên giao tiếp rất khó khăn. “Chương trình là cơ hội để những người như tôi có thể cải thiện được khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống” - anh Thiện chia sẻ.

Hào hứng giao tiếp với du khách nước ngoài tại lễ phát động, em Nhất Huy, học sinh trường Hà Huy Tập, TP Nha Trang chia sẻ chương trình đã giúp em cải thiện kỹ năng giao tiếp, từ đó vốn từ vựng của em được cải thiện hơn.

Người dân Khánh Hoà sẽ nói tiếng Anh nơi làm việc 1 tuần 10 phút ảnh 2

Em Nhất Huy tự tin hơn khi giao tiếp với du khách nước ngoài. Ảnh: CHU VÂN

Tại lễ phát động, dự án đã ra mắt 111 câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng cùng các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân. Theo kế hoạch, trong năm đầu tiên, dự án sẽ giúp 50.000 người dân tiếp cận và sử dụng Mobile App học tiếng Anh, được xây dựng riêng cho dự án. Đồng thời, tuyển 500 tình nguyện viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt tại 150 câu lạc bộ tiếng Anh được thành lập mới.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Khánh Hòa định hướng trở thành đô thị quốc tế thông minh. Vì vậy tiếng Anh sẽ là công cụ giao tiếp không thể thiếu với người dân Khánh Hòa.

Ông Thiệu kêu gọi các sở ngành cùng người dân, nhất là hai địa phương thí điểm chương trình đẩy mạnh phát động phong trào nói tiếng Anh. Ông cũng đề nghị tỉnh đoàn phối hợp triển khai chương trình thiết thực, hiệu quả nhằm lan toả và thu hút người dân yêu thích học và ứng dụng được tiếng Anh vào trong đời sống.

Ra mắt các tình nguyện viên của chương trình. Ảnh: CHU VÂN

Ra mắt các tình nguyện viên của chương trình. Ảnh: CHU VÂN

Bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, chia sẻ dự án này là một trong nhiều hoạt động vì cộng đồng trọng điểm đang được Tập đoàn Vingroup phối hợp với các địa phương triển khai. Người dân nói được tiếng Anh, dù chỉ ở mức độ đơn giản nhất cũng giúp họ tự tin hơn, thân thiện hơn khi tiếp xúc với người nước ngoài, góp phần quan trọng mang lại hình ảnh về một đất nước Việt nam cởi mở, thanh bình, mến khách.

Sau lễ phát động, các câu lạc bộ tiếng Anh sẽ chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện sẽ được triển khai bao gồm: Phong trào 1 tuần 10 phút nói tiếng Anh nơi làm việc; 1 tháng 1 ngày toàn Khánh Hòa nói tiếng Anh tại các tụ điểm công cộng lớn.

Cùng với đó, dự án sẽ định kỳ tổ chức các sự kiện nói tiếng Anh, các cuộc thi hát, viết rap, làm viral Tiktok bằng tiếng Anh cũng như Gameshow, Đấu trường 1000… nhằm tạo cảm hứng và phong cách tươi mới cho phong trào học tiếng Anh của người dân Khánh Hòa.

Dự án cũng có các hình thức thưởng động viên người dân tích cực nói tiếng Anh, làm các video Tiktok có nhiều lượt chia sẻ, vinh danh tình nguyện viên nhiệt tình, và các câu lạc bộ đóng góp tốt cho phong trào nói tiếng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.