Người dân giao nộp con trăn gấm quý hiếm nặng 20 kg

(PLO)- Cá thể trăn gấm quý hiếm nặng khoảng 20 kg, dài 4 m, bị anh Nguyễn Văn Ngà và người dân địa phương vây bắt khi bò vào khu vực dân cư ở phường Đức Ninh Đông để săn gà, vịt.

Ngày 22-8, anh Nguyễn Văn Ngà (sinh năm 1982, trú phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết anh và một số người dân địa phương vừa giao nộp một con trăn gấm quý hiếm cho lực lượng chức năng để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo lời kể của anh Ngà, cá thể trăn gấm quý hiếm này nặng khoảng 20 kg, dài 4 m, bị anh Ngà và người dân địa phương vây bắt khi bò vào khu vực dân cư ở phường Đức Ninh Đông để săn gà, vịt.

Cá thể trăn gấm quý hiếm nặng khoảng 20 kg, dài 4 m. Ảnh: TTXVN

Biết đây là loài trăn quý hiếm nên anh Ngà và người dân trong khu dân cư đã thông báo cho lực lượng chức năng, sau đó bàn giao cho Hạt Kiểm lâm TP Đồng Hới và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ chăm sóc và tái thả con trăn gấm này trở về môi trường tự nhiên.

Trăn gấm hay còn gọi là trăn mắt lưới châu Á (tên khoa học là Python reticulatus) là một loài trăn lớn, thuộc họ trăn, sống ở vùng Đông Nam Á.

Trăn gấm có đặc điểm đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hay nâu, có một vệt xám đen mảnh chạy dọc chính giữa từ mõm tới gáy, nối liền với vết trên lưng. Một vệt đen khác sau mắt chạy xiên xuống góc mép.

Trên thân và đuôi trăn có các đường xám đen nối với nhau, tạo thành dạng mắt dưới nổi trên nền màu vàng nâu.

Trăn gấm không có nọc độc, vì vậy chúng giết con mồi bằng cách dùng thân quấn quanh con vật và siết chặt cho đến chết. Mặc dù loài trăn gấm rất khỏe nhưng chúng không được xem là loài động vật nguy hiểm đối với con người vì trường hợp chúng tấn công người rất ít khi xảy ra...

Loài trăn gấm thuộc nhóm động vật hoang dã IIB, được xếp vào cấp cực kỳ nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ thế giới cũng như của Việt Nam.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.