Người dân du xuân ở Bình Dương hưởng trọn gói dịch vụ miễn phí

(PLO)- Đến với Lễ hội Rằm tháng Giêng tại Bình Dương, khách thập phương được phục vụ tất cả các dịch vụ miễn phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2 (15-1 âm lịch) là ngày hội chính trong Lễ hội Rằm tháng Giêng (còn gọi là Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu) được tổ chức hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách.

Bắt đầu từ tết Nguyên đán du khách thập phương đã đổ về Bình Dương tham dự lễ hội. Tâm điểm của lễ hội diễn ra vào ngày 15-1 âm lịch với nghi thức rước Cộ Bà.

Trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên ban tổ chức bỏ nghi thức rước Cộ Bà và cũng hạn chế số lượng người đến thăm viếng Miếu Bà.

Lễ hội Rằm tháng Giêng đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân Bình Dương. Và cứ đến dịp này các tổ chức, cá nhân đều tổ chức các dịch vụ miễn phí cho du khách đến với Bình Dương du xuân, thăm viếng Miếu Bà.

Mọi du khách đến với Bình Dương đều cảm nhận đây là một lễ hội văn minh, lịch sự, thân thiện và tràn đầy nghĩa tình.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Lễ hội thu hút hàng trăm lượt du khách đến Bình Dương du xuân, thăm viếng Miếu Bà Thiên Hậu. Người dân cho rằng đây là một trong những nơi linh thiêng, nên rất nhiều người đến đây thắp nhang cầu mong một năm bình an.

Lễ hội thu hút hàng trăm lượt du khách đến Bình Dương du xuân, thăm viếng Miếu Bà Thiên Hậu. Người dân cho rằng đây là một trong những nơi linh thiêng, nên rất nhiều người đến đây thắp nhang cầu mong một năm bình an.

Sau khi thắp nhang, người dân được nhận lộc từ ban tổ chức.

Sau khi thắp nhang, người dân được nhận lộc từ ban tổ chức.

Chính quyền tỉnh Bình Dương đã huy động rất động các lực lượng để hỗ trợ người dân đi lễ hội và bảo đảm nghiêm ngặt tình hình ANTT. Hàng chục đoàn viên, thanh niên luôn có mặt để hỗ trợ du khách đến với lễ hội. Đến với lễ hội Rằm tháng Giêng tại Bình Dương, các du khách hưởng trọn gói các dịch vụ miễn phí. Quanh các tuyến đường dẫn vào Miếu Bà Thiên Hậu, các ngành, hội, các tổ chức và cá nhân đã phát nước, bánh mì, đồ ăn, nhang, khăn lạnh, khẩu trang, vá xe... miễn phí. Ngoài ra, quanh khu vực diễn ra lễ hội còn có các điểm giữ xe miễn phí, xe ôm miễn phí. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân tận dụng mùa lễ hội để tăng giá giữ xe. Tại một điểm giữ xe gần Miếu Bà Thiên Hậu, vào sáng 5-2 người dân gửi xe vẫn bị thu 15 ngàn/xe máy. Trong khi ngay gần đó có tấm bảng của UBND phường Phú Cường quy định giá giữ các loại xe trong dịp lễ hội (9 ngàn/xe máy). Trước đó, theo phản ánh của một số người dân, giá giữ xe quá cao, các đơn vị chức năng đã lập tức kiểm tra chấn chỉnh nhưng sau đó tình trạng này vẫn tái diễn.

Chính quyền tỉnh Bình Dương đã huy động rất động các lực lượng để hỗ trợ người dân đi lễ hội và bảo đảm nghiêm ngặt tình hình ANTT.

Hàng chục đoàn viên, thanh niên luôn có mặt để hỗ trợ du khách đến với lễ hội.

Hàng chục đoàn viên, thanh niên luôn có mặt để hỗ trợ du khách đến với lễ hội.

Đến với lễ hội Rằm tháng Giêng tại Bình Dương, các du khách hưởng trọn gói các dịch vụ miễn phí. Quanh các tuyến đường dẫn vào Miếu Bà Thiên Hậu, các ngành, hội, các tổ chức và cá nhân đã phát nước, bánh mì, đồ ăn, nhang, khăn lạnh, khẩu trang, vá xe... miễn phí. Ngoài ra, quanh khu vực diễn ra lễ hội còn có các điểm giữ xe miễn phí, xe ôm miễn phí. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân tận dụng mùa lễ hội để tăng giá giữ xe. Tại một điểm giữ xe gần Miếu Bà Thiên Hậu, vào sáng 5-2 người dân gửi xe vẫn bị thu 15 ngàn/xe máy. Trong khi ngay gần đó có tấm bảng của UBND phường Phú Cường quy định giá giữ các loại xe trong dịp lễ hội (9 ngàn/xe máy). Trước đó, theo phản ánh của một số người dân, giá giữ xe quá cao, các đơn vị chức năng đã lập tức kiểm tra chấn chỉnh nhưng sau đó tình trạng này vẫn tái diễn.
Đến với lễ hội Rằm tháng Giêng tại Bình Dương, các du khách hưởng trọn gói các dịch vụ miễn phí. Quanh các tuyến đường dẫn vào Miếu Bà Thiên Hậu, các ngành, hội, các tổ chức và cá nhân đã phát nước, bánh mì, đồ ăn, nhang, khăn lạnh, khẩu trang, vá xe... miễn phí. Ngoài ra, quanh khu vực diễn ra lễ hội còn có các điểm giữ xe miễn phí, xe ôm miễn phí. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân tận dụng mùa lễ hội để tăng giá giữ xe. Tại một điểm giữ xe gần Miếu Bà Thiên Hậu, vào sáng 5-2 người dân gửi xe vẫn bị thu 15 ngàn/xe máy. Trong khi ngay gần đó có tấm bảng của UBND phường Phú Cường quy định giá giữ các loại xe trong dịp lễ hội (9 ngàn/xe máy). Trước đó, theo phản ánh của một số người dân, giá giữ xe quá cao, các đơn vị chức năng đã lập tức kiểm tra chấn chỉnh nhưng sau đó tình trạng này vẫn tái diễn.

Đến với lễ hội Rằm tháng Giêng tại Bình Dương, các du khách hưởng trọn gói các dịch vụ miễn phí. Quanh các tuyến đường dẫn vào Miếu Bà Thiên Hậu, các ngành, hội, các tổ chức và cá nhân đã phát nước, bánh mì, đồ ăn, nhang, khăn lạnh, khẩu trang, vá xe... miễn phí. Ngoài ra, quanh khu vực diễn ra lễ hội còn có các điểm giữ xe miễn phí, xe ôm miễn phí.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân tận dụng mùa lễ hội để tăng giá giữ xe. Tại một điểm giữ xe gần Miếu Bà Thiên Hậu, vào sáng 5-2 người dân gửi xe vẫn bị thu 15 ngàn/xe máy. Trong khi ngay gần đó có tấm bảng của UBND phường Phú Cường quy định giá giữ các loại xe trong dịp lễ hội (9 ngàn/xe máy). Trước đó, theo phản ánh của một số người dân, giá giữ xe quá cao, các đơn vị chức năng đã lập tức kiểm tra chấn chỉnh nhưng sau đó tình trạng này vẫn tái diễn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân tận dụng mùa lễ hội để tăng giá giữ xe. Tại một điểm giữ xe gần Miếu Bà Thiên Hậu, vào sáng 5-2 người dân gửi xe vẫn bị thu 15 ngàn/xe máy. Trong khi ngay gần đó có tấm bảng của UBND phường Phú Cường quy định giá giữ các loại xe trong dịp lễ hội (9 ngàn/xe máy). Trước đó, theo phản ánh của một số người dân, giá giữ xe quá cao, các đơn vị chức năng đã lập tức kiểm tra chấn chỉnh nhưng sau đó tình trạng này vẫn tái diễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.