Người dân đi tiêm vét vacine trong chiến dịch đợt 4

(PLO)- Tính đến ngày 29-6, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn những điểm tiêm vacine trong khuôn khổ chiến dịch tiêm đợt 4 với hơn 800.000 liều đã được phân bổ sau ngày 21-6.

Sở Y tế TP.HCM đã chính thức triển khai kế hoạch thần tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 21-6 và dự kiến hoàn tất vào ngày 25-6, tiêm vét vào ngày 26-6 với hơn 800.000 liều đã được phân bổ. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29-8, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn điểm tổ chức tiêm tiếp tục cho người dân. Được biết, quá trình tiêm còn kéo dài đến hôm nay là do những ngày đầu việc điều phối còn chệch choạc, sự phối hợp giữa đơn vị được tiêm với địa điểm tiêm còn hạn chế.

Ghi nhận tại trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, sáng 29-6, hàng trăm người lao động vẫn đang xếp hàng chờ được tiêm vaccine. Lực lượng chức năng tích cực điều phối, giữ trật tự, duy trì khoảng cách đảm bảo 5K, tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông xảy ra tại một số điểm tiêm trước đó trên địa bàn TP.

Theo Sở Y tế TP.HCM trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID - 19 đợt 4 (khởi động từ ngày 19/6, triển khai chính thức trưa ngày 21/6), tính đến 18 giờ ngày 27-6, tổng cộng có 710.773 người đã được tiêm vaccine phòng COVID - 19 trên tổng số 797.420 người đến tiêm (có 93.264 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc, chiếm tỷ lệ 13.12%).

Sáng ngày 29-6, tại trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, 500 người lao động theo danh sách của Sở Công thương cung cấp lần lượt sắp hàng chờ để được tiêm vacine ngừa COVID-19.

Do số lượng người đông, lực lượng y tế đã tiến hành bố trí khu vực chờ đợi. Đồng thời, đặt nhiều bàn có cán bộ trực chốt để hỗ trợ người dân làm các thủ tục liên quan.

Chị Vũ Hải Hòa (Nhà bè) cho biết: Mình đến đây đợi từ lúc 9h30 đến giờ cũng gần 2 tiếng nhưng vẫn chưa được tiêm, hôm nay số lượng người đi tiêm đông, nên mình cũng cố gắng chờ đợi. 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, trước đó chị đã tìm hiểu các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm nên trong mũi tiêm đầu tiên này của mình, chị đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

Trong phòng khám sàng lọc, lực lượng y bác sĩ thăm hỏi kỹ lưỡng tình hình sức khỏe, các bệnh lý và dị ứng (nếu có) của người đăng ký tiêm vaccine.

Vaccine tiêm cho người dân đợt này vẫn là AstraZeneca, với hơn 800.000 liều đã được phân bổ trước đó.

Y bác sĩ Viện Y học Dân tộc TP.HCM kết hợp với nhân viên y tế quận Phú Nhuận tổ chức thăm khám, tiêm chủng đợt này cho người dân.

Chị Nguyễn Kim Uyên (nhân viên Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận) thực hiện tiêm chủng cho người lao động.

Đến trưa nhiều người vẫn đang sếp hàng chờ đợi để được tiêm.

Sau khi tiêm, người dân phải ở lại theo dõi ít nhất 30 phút, lực lượng y tế nhắc nhở người sau tiêm phải nghỉ ngơi, không được dùng các chất kích thích như bi rượu.

Chiều nay, điểm tiêm này vẫn tiếp tục tổ chức theo dự kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.