Người Đà Nẵng kín mít khẩu trang khi ra đường, vào chợ

(PLO)- Việc tuân thủ đeo khẩu trang là nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Sáng 2-2, ghi nhận tại siêu thị Big C Đà Nẵng (quận Hải Châu), lực lượng bảo vệ đứng túc trực tại những lối ra vào để yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong.

Bạn Lê Hoàng Yến (quận Hải Châu) cho biết, cảm thấy lo lắng khi đến những nơi công cộng vì dịch bệnh đang trở nên phức tạp trong nhiều ngày nay. "Mình tranh thủ đi mua đồ đủ dùng cho 3 ngày tới, những ngày như thế này, hạn chế ra đường là biện pháp phòng dịch tốt nhất", Yến nói.

Đối với những người quên mang khẩu trang, lực lượng bảo vệ sẽ cấp miễn phí cho người dân để vào bên trong. 

Tại Chợ Cồn, lượng người ra vào chợ vẫn đông như ngày thường. Các cổng kiểm soát được dựng lên để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Người mua và người bán đều được trang bị khẩu trang. Tuy nhiên có một số người vẫn đeo khẩu trang không đúng cách.

Trong dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, số lượng người đến Chợ Cồn mua sắm trở nên đông đúc. 

Ông Hồ Tuấn Huy, thành viên của Ban quản lý Chợ Cồn, cho biết công tác kiểm soát người ra vào vẫn được đảm bảo. “Trường hợp không mang khẩu trang hay có biểu hiện về bệnh lý như sốt, ho,… Chúng tôi tuyệt đối không cho vào chợ”, ông Huy nói.

Tại khu vực đường hoa ở đường Bạch Đằng, những công nhân trang trí cây xanh thực hiện đeo khẩu trang trong lúc làm việc. 

Được biết, sáng cùng ngày, Sở Tư pháp Đà Nẵng đã có công văn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19. Theo đó, Hành vi " không đeo khẩu trang nơi công cộng" có thể bị xem xét, xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP vi phạm các quy định về biện pháp chống dịch, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.