Người cao tuổi TP.HCM "sống khỏe, sống thanh xuân”

(PLO)- Trong năm 2022, ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” sẽ chăm sóc sức khỏe cho hơn 10.000 người cao tuổi Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-6, hơn 500 người cao tuổi tại TP.Hồ Chí Minh đã tham gia Ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân”.

Người cao tuổi biểu diễn thể dục thể thao

Người cao tuổi biểu diễn thể dục thể thao

Đây là sự kiện thứ hai trong hành trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2022 do Hội Người cao tuổi Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru, Sure Diecerna, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk).

Tại đây, người cao tuổi được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như: Được chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe; tham gia các hoạt động khám như đo loãng xương, đường huyết, huyết áp; thưởng thức những tiết mục thú vị do đại diện người cao tuổi biểu diễn…

Tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi

Tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi

Cũng tại Ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân”, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Văn Gắt - Giảng viên Khoa Y Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng và Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Hoàng Liễu - Nguyên Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ với người cao tuổi “Các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi và dinh dưỡng tăng cường sức khỏe”.

Theo các bác sĩ, các vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở người cao tuổi là đau nhức xương khớp, đau lưng; Hay đau đầu, chóng mặt, ra mồ hôi; Đề kháng suy giảm, mệt mỏi, dễ bệnh, mất ngủ, chán ăn; Đãng trí, mau quên; Các bệnh rối loạn chuyển hóa (tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ trong máu…); Suy dinh dưỡng, thiếu vi khoáng chất. Cộng thêm ảnh hưởng của Covid 19, người cao tuổi hay lo âu, đau đầu, mất ngủ, quên, đau ngực, hụt hơi. Vì vậy, để có một lối sống hợp lý, sức khỏe cho cuộc sống chất lượng, phòng tránh bệnh tật do biến chứng, người cao tuổi cần có giải pháp dinh dưỡng hợp lý nâng cao sức khỏe như ăn trái cây, rau củ nhiều chất xơ, uống đủ nước, uống sữa để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng bị thiếu hụt, 2-3 ly mỗi ngày; hoạt động tăng cường sức khỏe….

Dự kiến năm 2022, Vinamilk sẽ đồng hành cùng hơn 20 Hội Người cao tuổi ở các tỉnh thành trên cả nước để tổ chức các chương trình ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” chăm sóc sức khỏe cho hơn 10.000 người cao tuổi Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu người cao tuổi cả nước mà Vinamilk đã thực hiện trong các năm qua. Tính đến năm nay, Vinamilk đã tổ chức các hoạt động cho hơn 500.000 người cao tuổi cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.