Người bị ốm ở Nhật Bản về Nghệ An âm tính COVID-19

(PLO)- Người dân và cán bộ tỉnh Nghệ An thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin người lao động có triệu chứng sốt, ho, đau ngực, đau mỏi ở Nhật Bản về có kết quả âm tính với COVID-19. 

Chiều 12- 3, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm cho kết quả anh H.V.H (37 tuổi, quê xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - từ Nhật Bản về âm tính với virus COVID-19.

Lực lượng y tế phun thuốc khử trùng tại gia đình người dân ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 

Do anh H. đang bị ho, tức ngực, khó thở nên được chuyển từ khu cách ly tập trung ở Khoa Giáo dục Quốc phòng, cơ sở 2 Trường ĐH Vinh lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị và tiếp tục cách ly y tế 14 ngày.

Trong 14 ngày tiếp theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Nghệ An sẽ lấy mẫu bệnh phẩm của anh H. để xét nghiệm lần 2, lần 3 theo quy định.

Những người đi cùng xe khách với anh H. từ Hà Nội về Nghệ An cũng đang được cách ly.

Như đã đưa tin, anh H. sang Nhật Bản làm việc chừng một năm nay. Những ngày qua, gần nơi anh H. ở có người Nhật Bản nhiễm virus COVID-19. Anh H. cảm thấy sốt, ho, đau ngực, đau mỏi nên đã đến cơ sở y tế khám thì họ khuyên anh H. nên sớm về nước.

Chiều 11-3, anh H. bay từ Nhật Bản về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi anh H. lên xe buýt về trung tâm thủ đô Hà Nội ăn phở, mua SIM điện thoại Việt Nam. Sau đó, anh H. lên xe taxi ra bến xe bắt xe khách để về Nghệ An. Trên chiếc xe này có 15 hành khách. Quá trình di chuyển và khi nằm trên xe giường nằm, anh H. đều đeo khẩu trang.

Lúc 0 giờ sáng 12-3, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội đứng chốt chặn đầu TP Vinh (Nghệ An) để chờ chiếc xe khách chở anh H. về. Anh H. được lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm.

Quá trình xe di chuyển dọc đường có nhiều người đã xuống xe, khi xe về đến đầu TP Vinh trên xe chỉ còn tám người nên những người này cũng được đưa đi cách ly.

Khu cách ly tập trung tại Khoa Giáo dục quốc phòng, cơ sở 2 Trường ĐH Vinh. 

Hai cha con anh Trần Đình Sen (trú xóm 8, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) đọc báo biết bản thân anh Sen và con trai là Trần Đình Tiến đi cùng xe với anh H. nên đã báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc chiều 12-3 đã tiếp cận và đưa toàn bộ gia đình anh Sen (5 người, gồm 2 vợ chồng và 3 người con) đi cách ly tại Khoa Giáo dục quốc phòng, cơ sở 2 Trường ĐH Vinh.

Ngoài ra, hơn 10 người đã tiếp xúc với anh Sen và cháu Tiến đã được cách ly tại nhà và được trạm y tế xã theo dõi sức khỏe. UBND dân xã Nghi Xá cũng cử lực lượng đến tiến hành phun thuốc khử trùng tại gia đình anh Sen và một số điểm lân cận.

Theo giám đốc Sở Y tế Nghệ An, anh H. xét nghiệm âm tính thì những người đang cách ly (vì đi cùng chuyến xe của anh H.) có thể về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.