CHỦ TỊCH TP CẦN THƠ:

“Ngưng ngay việc thu phí ở chợ nổi Cái Răng”

Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh việc bất hợp lý trong việc thu phí tại chợ nổi Cái Răng.

Cả vùng ĐBSCL về quy mô chỉ có chợ nổi Cái Răng là tập trung đông nhất, nếu không duy trì thì sẽ mất nên phải giữ. Ở đây không đặt vấn đề thu tiền hay sinh lợi gì cả. Không những không thu gì mà còn làm nhà vệ sinh trên sông phục vụ cho người dân, con em của bà con cần tạo điều kiện học hành để trợ giúp họ”. Ngày 2-4, tại cuộc họp báo quý I-2014, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Phòng Kinh tế quận Cái Răng và Công ty CP Đầu tư và Du lịch MêKông (công ty) có ký kết hợp đồng thu phí với ghe tàu tại chợ nổi Cái Răng. Theo đó, từ tháng 6-2012 đến hết năm 2013, công ty sẽ thu phí tại chợ nổi Cái Răng và mỗi tháng công ty phải nộp 13,2 triệu đồng vào ngân sách. Sau đó, công ty giao khoán cho bà H. ở Đồng Tháp thu tiền, mỗi tháng phải nộp cho công ty 16,5 triệu đồng và bà này đã tự in phiếu, tự định mức thu!

 
Chợ nổi Cái Răng, nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: GT

Theo hợp đồng giữa Phòng Kinh tế quận Cái Răng với công ty, việc thu phí đến hết năm 2013 nhưng giữa tháng 2-2014, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ kiểm tra thì việc thu phí vẫn tiến hành bình thường. Chưa hết, dù thu phí nhưng các cơ quan liên quan không đầu tư thả phao báo hiệu, không có phương án đảm bảo an toàn giao thông, thu phí cao hơn 8-10 lần so với quy định của UBND TP Cần Thơ (quy định thu 1.000 đồng và 4.000 đồng nhưng bà H. thu của bà con 10.000 đồng và 30.000 đồng).

Tại cuộc họp báo, sau khi phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM  phản ánh việc bất hợp lý trong việc thu phí trên, ông Phạm Văn Luận - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ khẳng định: Sở chỉ quản lý nhà nước về du lịch chợ nổi Cái Răng, còn chuyện thu phí do quận Cái Răng quy định.

Khi kết luận buổi họp báo, chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng ngưng ngay việc thu phí tại chợ nổi Cái Răng và yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở VH-TT&DL kiểm tra, báo cáo cho lãnh đạo TP.       

GIA TUỆ

 

Làm rõ bãi tắm có phép hay không

“Sở VH-TT&DL phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra lại việc cấp phép hoạt động tại khu vực CLB thể thao dưới nước và bãi tắm của Công ty CP Du lịch Sông Hậu, nơi hai học sinh tử vong vì đuối nước” - ông Lê Hùng Dũng chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo tài liệu chúng tôi có được, trong giấy phép hoạt động của công ty không có dòng nào thể hiện hoạt động thể thao dưới nước và bãi tắm. Từ khi đưa vào hoạt động (tháng 1-2014), cơ quan chức năng ba lần kiểm tra, yêu cầu xây đài quan sát cứu hộ - cứu nạn… mới được hoạt động nhưng công ty vẫn chưa thực hiện đầy đủ. 

Về vụ hai học sinh tử vong do đuối nước, công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.