Ngủ quên muộn giờ thi, nam sinh đến cổng Sở Giáo dục đứng khóc

(PLO)- Đi thi muộn, thí sinh cùng mẹ đến trước cổng Sở GD&ĐT trình bày “do ngủ quên” rồi đứng khóc.

Sáng 25 -6, thí Thí sinh Phạm C.C (học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, Nghệ An) có trong danh sách dự thi THPT quốc gia năm 2019, tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đã đến muộn giờ làm bài hơn 15 phút và không được tham gia bài thi môn Ngữ văn. Do vậy, thí sinh C. không được vào trường thi. 

Thí sinh C. ngủ quên, chạy xe đến trước cổng Sở GD&ĐT Nghệ An trình bày và khóc. Ảnh: Đ.L 

C. đi xe đạp điện cùng mẹ đến Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An để trình bày lý do là do ngủ quên và “cầu cứu”.

Nam sinh này trình bày: “Tối hôm qua em sang ngủ trông nhà cho dì, sáng nay ngủ quên, đến 8 giờ 10 phút mới đến điểm thi. Các thầy cô giám thị ở đó nói thí sinh đến muộn sau khi phát đề 15 phút thì không được vào thi nữa. Em biết là đã bị muộn rồi nhưng không biết hôm sau em có được cho thi lại hay không?”.

Còn mẹ của em C. cũng khóc, nói: “Tôi cứ nghĩ con thi buổi chiều, nên không gọi con dậy, giờ không biết phải làm sao”.

Thí sinh ở  điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) tự tin, vui tươi với đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Đ.L 

Các cán bộ trực làm nhiệm vụ thi tại Sở GD&ĐT Nghệ An đã giải thích cho thí sinh C. hiểu các cán bộ giám thị đã xử lý sự việc đúng theo quy chế thi. Đồng thời trấn an tinh thần, động viên em giữ bình tĩnh. Các môn thi tiếp theo, thí sinh C. có thể đến làm bài bình thường để đảm bảo các quyền lợi của mình.

Ông Thái Văn Thành - Phó trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Nghệ An cho biết: "Ngữ văn là một trong ba môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT quốc gia. Trường hợp thí sinh đến muộn không dự thi môn Ngữ văn, đồng nghĩa với việc đạt điểm 0 và em không được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.