Nghiện sex không phải là bệnh tâm thần

Nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Socioaffective Neuroscience & Psychology cho thấy chứng nghiện tình dục thực ra chỉ là do ham muốn mạnh mẽ.
Hiệp hội Tâm thần Mỹ đang có ý định loại trừ chứng “nghiện sex” ra khỏi danh sách chẩn đoán các rối loạn tâm thần.

Nicle Prouse – tác giả nghiên cứu - cho biết: “Đây có thể là một phát hiện quan trọng. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã nghiên cứu những đáp ứng não dành riêng cho người mang chứng cuồng dâm.

Nghiên cứu được tiến hành trên 52 người, trong đó có 13 nữ và 39 nam. Những người tham gia nghiên cứu sẽ được cho xem các hình ảnh “mát mẻ” như những cảnh ái ân, đến những hình ảnh khô khan như nhảy dù, các cơ quan trong cơ thể bị cắt xén… Trong lúc đó, các nhà nghiên cứu sẽ thu nhận dữ liệu sóng não bằng công cụ sóng điện não (EEG).

Các nhà khoa học muốn tìm hiểu xem điều gì xảy ra sau 300 mili giây sau khi xem mỗi bức ảnh gọi là phản ứng p300. Nhưng trái với dự đoán của các nhà nghiên cứu, phản ứng p300 đối với những hình ảnh “tươi mát” không những không tăng vọt mà còn có biểu hiện giảm, tùy theo mức độ nghiêm trọng của chứng cuồng dâm.

Các nhà khoa học đã kiểm tra phản ứng não của những người mắc chứng cuồng dâm và kết quả cho thấy không có liên quan gì.

Bà Nicole nói: “Phản ứng não chỉ liên quan đến mức ham muốn tình dục. Nói cách khác, cuồng dâm không dùng để giải thích phản ứng của não với các hình ảnh mát mẻ, đó chỉ là một ham muốn tình dục cao mà thôi”.

Nghiên cứu này có thể là một thách thức lớn đối với lý thuyết hiện nay về “nghiện tình dục”.
 
Theo H.Trang ( Medical News Today,NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm