Nghiên cứu mở tour du lịch xem voi hoang dã ở Đồng Nai

(PLO)- Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi hoang dã. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các Sở, ngành, Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên về việc thực hiện giải pháp bảo tồn loài Voi châu Á trên địa bàn tỉnh.

Trong văn bản thực hiện các giải pháp bảo vệ voi, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho ý kiến đối với kiến nghị kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng hướng đi trên là cần thiết. Tuy nhiên phải đảm bảo cơ sở pháp lý.

voi hoang dã 9.jpg
Hình ảnh voi hoang dã trong rừng của tỉnh Đồng Nai được tổ chức Humane World for Animals chụp được.

Vì vậy tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các chuyên gia về bảo tồn voi và các đơn vị có liên quan xem xét các quy định pháp luật và điều kiện sinh cảnh thực tế voi đang sinh sống, hiệu quả mô hình tương tự trong và ngoài nước.

Sau đó thống nhất nội dung, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Trước đó, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai có đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép được kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi, để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang địa phương đang có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Đàn voi có khoảng 25-27 con, trong đó có sự hiện diện của voi con.

Đàn voi hoang dã trên hiện sinh sống trên các cánh rừng thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai (diện tích hơn 42.000 ha, ở các xã Trị An, Phú Lý, Thanh Sơn và La Ngà; thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú và Định Quán cũ).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.