Nghiên cứu đề xuất phong liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch

(PLO)- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất phong liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp báo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sáng 17-8, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết công đoàn đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc phong liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch COVID-19.

Theo ông Hiểu, khi tiếp nhận kiến nghị trên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xác định đây là vấn đề lớn, vì trong cuộc chiến chống COVID-19 nhân viên y tế là tuyến đầu, nhưng bên cạnh đó còn có công an, quân đội và các lực lượng khác.

Cuộc họp báo trực tuyến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ảnh: N.LONG

“Vì vậy chúng tôi cần nghiên cứu, làm rõ các quy định pháp luật, sự tương quan giữa các lực lượng chống dịch… Sau đó báo cáo lên Đảng đoàn và phối hợp với các bộ ngành để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét…”- ông Hiểu cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, theo đại diện Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định rõ từng trường hợp phong tặng Liệt sĩ. Trong đó, có thể xem xét những trường hợp cán bộ y tế tham gia chống dịch không may tử vong khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc công nhận liệt sĩ cần phải căn cứ vào hồ sơ cụ thể từng người.

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, hiện có khoảng 10.000 nhân viên y tế cả nước lên đường chi viện cho TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Nhiều nhân viên y tế phải tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Nhân viên y tế đã rất nỗ lực, tận tâm chăm sóc, điều trị các ca bệnh dương tính, không quản ngày, đêm.

Vì vậy, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngoài trình Chính phủ xem xét phong liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch COVID-19, còn có các chính sách ưu đãi đối với lực lượng này...

Phát động hai cuộc thi về hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Tại buổi họp báo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề  “Giai điệu nơi tuyến đầu” và cuộc thi video “Thời khắc khó quên”.

Hai cuộc thi này đều hướng đến nội dung về những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng, ý chí kiên cường, vượt mọi khó khăn và đóng góp to lớn của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Cạnh đó là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhường cơm, sẻ áo, đóng góp nguồn lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh…

Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu” với tổng giá trị giải thưởng dự kiến 500 triệu đồng. Trong đó, giải nhất là 100 triệu đồng, giải nhì 50 triệu đồng. Thời gian nhận sản phẩm tham dự từ hôm nay đến tháng 10.

Cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên”, tổng giá trị các giải thưởng chính thức dự kiến hơn 200 triệu đồng. Trong đó giải nhất là 30 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng. Thời gian nhận sản phẩm tham gia đến hết tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.