(PLO)- Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện doanh nghiệp khai thác suốt nhiều năm nhưng không có hợp đồng thuê đất, khai thác vượt công suất và nợ nghĩa vụ tài chính.
(PLO)- Việc liên thông điện tử góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác và minh bạch trong xử lý dữ liệu, hồ sơ đất đai.
(PLO)- Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ nhà ở xã hội... cho 4 dự án để cấp sổ hồng cho người mua nhà trên địa bàn TP.HCM.
(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo tháo gỡ để cấp sổ hồng cho các dự án còn vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính, hoàn thành 20% nhà ở xã hội...
(PLO)- Hơn 9.500 hồ sơ đất đai của người dân tồn đọng do ách tắc ở khâu tính thuế trên địa bàn Bến Tre đã có hướng giải quyết và ngành thuế đang khẩn trương triển khai.
(PLO)- Việc áp dụng bảng giá đất mới để tính nghĩa vụ tài chính đất đai, thuế, phí tại TP.HCM sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay 31-10.
(PLO)- Sở TN&MT thông tin về việc thu nghĩa vụ tài chính đối với tám khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, với số thu dự kiến 23.865 tỉ đồng.
(PLO)- Ngày 31-10, bảng giá đất mới ở TP.HCM có hiệu lực, cuối ngày 30-10, các chi cục thuế sẽ khóa sổ nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống liên thông điện tử.
(PLO)- Bảng giá đất mới ban hành tại TP.HCM có sự chênh lệch so với bảng giá đất cũ, kéo theo các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai cũng tăng, phần nào gây khó khăn cho người dân.
(PLO)- Theo dự kiến, trong 9 ngày tới sẽ có nhiều người dân tranh thủ đi làm hồ sơ liên quan đất đai trước khi bảng giá đất mới có hiệu lực.
(PLO)- Đại diện Cục Thuế tỉnh Bến Tre cho biết, xảy ra tồn đọng hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai là bởi việc tính nghĩa vụ tài chính theo Luật Đất đai 2024 có thay đổi so với cách tính cũ.
(PLO)- UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giải quyết hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai liên quan bảng giá đất.
(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất chấm dứt dự án bệnh viện này do không đưa đất vào sử dụng; không thực hiện nghĩa vụ tài chính.
(PLO)- Sau 10 năm được cấp đất để xây dựng bệnh viện nhưng chủ đầu tư không chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước nên bị thu hồi đất.