Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản ở An Giang

(PLO)- Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện doanh nghiệp khai thác suốt nhiều năm nhưng không có hợp đồng thuê đất, khai thác vượt công suất và nợ nghĩa vụ tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn, chỉ ra nhiều sai phạm.

Đối với các mỏ do Trung ương cấp phép, Thanh tra tỉnh xác định Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã khai thác vượt công suất giai đoạn năm 2020-2022. Sau khi được gia hạn giấy phép vào tháng 5-2025, đơn vị này vẫn chưa có giấy phép môi trường, chưa gia hạn hợp đồng thuê đất và còn khoảng 24,7 ha đất mỏ chưa làm thủ tục thuê. Công ty cũng bị phát hiện khai thác vào khối tài nguyên chưa đúng quy định tại núi Hang Cây Ớt.

thanh-tra-tinh-an-giang-moi.jpg
Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CHÂU ANH

Tại các mỏ Cây Xoài - Bãi Vôi, Khoe Lá, Bình Trị, Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) - Chi nhánh Kiên Giang cũng khai thác vào khối tài nguyên không đúng quy định và chưa có phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Tương tự, Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên chưa cấp lại giấy phép môi trường tại nhiều mỏ đá vôi và chưa làm thủ tục thuê đất tại mỏ Khoe Lá.

Về các giấy phép thuộc thẩm quyền địa phương, Công ty TNHH Liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang chưa ký hợp đồng thuê đất dù đã được gia hạn giấy phép. Công ty TNHH MTV Thương mại Nhà hàng Khách sạn Hòa Bình (Chi nhánh đá Quyết Thắng) khai thác trên đất chưa thuê và vượt công suất hơn 13.652 m3 trong năm 2022.

Đáng chú ý, Công ty CP xây lắp An Giang khai thác từ năm 2016 đến nay nhưng không có hợp đồng và không nộp tiền thuê đất. Công ty CP Thành Phát Phú Quốc cũng không nộp tiền thuê đất và kê khai thiếu gần 6.900 m3 khoáng sản thực tế. Riêng Công ty TNHH MTV Lý Túc Mạch thực hiện khai thác qua hợp đồng giao khoán dù không được UBND tỉnh cấp phép trực tiếp.

Ngoài ra, tính đến tháng 11-2025, nhiều doanh nghiệp vẫn nợ nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền hơn 43,7 tỉ đồng. Trong đó bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác và tiền thuê đất.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN&MT tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế phối hợp thu hồi nợ đọng hơn 43,7 tỉ đồng do các doanh nghiệp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Trong bản kết luận, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đối chiếu quy định pháp luật, giải trình của đơn vị, Thanh tra tỉnh nhận thấy những hạn chế, vi phạm nêu trên chưa phát hiện vụ lợi cá nhân. Do đó, trong xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý trách nhiệm đối với các tập thể đã kết thúc hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.