Nghi voi rừng quật chết người, nhiều đơn vị vào cuộc

(PLO)- Sau vụ người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong trong rừng, nghi bị voi rừng quật chết, nhiều cơ quan chức năng vào cuộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình voi rừng xuất hiện trên địa bàn.

Theo UBND xã Đắk Wil, gần đây có khoảng ba cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực tiểu khu 854 thuộc thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil, phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân.

voi rừng.jpg
Hình ảnh một cá thể voi rừng vào rẫy cao su của người dân. Ảnh chụp từ clip

Ngày 18-10, lực lượng chức năng phát hiện ông MVT (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil) tử vong tại bìa rừng thuộc tiểu khu 854.

Nơi ông T tử vong có nhiều dấu chân voi để lại, cây cối gần đó bị hư hỏng. Trên thi thể ông T có nhiều vết trầy xước bên phần hông trái, sườn bên phải nghi do bị voi dùng vòi cuốn. Khi công an xác minh, làm rõ nguyên nhân, gia đình ông T từ chối mổ khám nghiệm tử thi.

Người dân xã Đắk Wil quay lại video voi rừng vào rẫy cao su trên địa bàn

Để hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, giảm thiểu xung đột giữa voi rừng và người, UBND xã Đắk Wil đã chỉ đạo công an xã, kiểm lâm địa bàn…phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình.

UBND xã Đắk Wil tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi canh tác và hoạt động tại các khu vực có voi rừng.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi- cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk) cho hay trung tâm này đã có văn bản đề nghị UBND xã Đắk Wil tăng cường tuyên truyền, giảm thiểu xung đột giữa voi và người.

phá hoại hoa màu 2.jpg
Một đám chuối của người dân bị voi rừng phá hoại. Ảnh: T.T

Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, vừa qua đơn vị nhận được thông tin người đàn ông ngụ tại xã Đắk Wil tử vong trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi rừng.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk xác định khu vực trên là nơi thường xuyên có voi rừng xuất hiện. Tại một số vị trí là lối voi hay ra vào rừng, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã đóng biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền để người dân phòng tránh, hạn chế xung đột giữa voi với người.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đề nghị UBND xã Đắk Wil tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân không tiếp cận gần voi, không ngủ đêm trong rừng, trong chòi rẫy nơi có voi rừng xuất hiện.

Trường hợp nếu voi rừng về phá hoại hoa màu, có thể tổ chức các biện pháp xua đuổi thân thiện, đảm bảo an toàn cho cả người và voi, tuyệt đối không được dùng chất nổ, súng tự chế hoặc các biện pháp tiêu cực làm ảnh hưởng đến voi rừng.

phá hoại hoa màu 4.jpg
Dấu chân voi hằn sâu trên mặt đất. Ảnh: T.T

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cũng đề nghị UBND xã Đắk Wil xem xét thành lập tổ bảo vệ hoặc tổ phản ứng nhanh về voi ở cấp xã để thống nhất trong việc chỉ đạo các hoạt động liên quan đến voi rừng, chủ động trong việc tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời ứng phó mỗi khi voi hoang dã xuất hiện.

Như PLO đã thông tin, ngày 18-10, lực lượng chức năng phát hiện ông MVT (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil) tử vong tại bìa rừng, thuộc tiểu khu 854, xã Đắk Wil. Gần thi thể ông T có nhiều dấu chân voi. Theo người dân địa phương, gần đây, có ba cá thể voi rừng thường xuyên ra phá hoa màu, cây cối trên nương rẫy của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.