Nghị quyết 16: Mới giải quyết cho dân phần ngọn

Hôm nay, theo chương trình làm việc, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 16/2012 về việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP.

Kết quả trông thấy của việc thực hiện nghị quyết này trong hai năm qua là gần 300 đồ án quy hoạch phân khu được điều chỉnh và lập mới, gần 300 tuyến đường dự kiến điều chỉnh xóa bỏ quy hoạch lộ giới hoặc quy hoạch dự phóng, 536 dự án “treo” được xóa bỏ. Đồng thời với việc xóa bỏ dự án “treo”, điều chỉnh các quy hoạch không khả thi, UBND TP cũng đã ban hành kịp thời các chính sách để giải quyết quyền lợi của người dân trong khu vực quy hoạch. Theo đó, người dân được phép sửa chữa, xây dựng nhà cửa và được bồi thường nếu sau ba năm Nhà nước không thực hiện quy hoạch. Những chính sách này đã góp phần “hạ nhiệt” bức xúc của người dân TP có nhà, đất nằm trong khu vực quy hoạch. Đó là những nỗ lực của cả hệ thống chính trị các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân khi Nhà nước tổ chức thực hiện quy hoạch không thể không ghi nhận.

Những con số nêu trên rõ ràng là không hề nhỏ. Đằng sau đó là số phận và cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân chịu ảnh hưởng bởi quy hoạch. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ một thống kê nào cho thấy người dân thực sự thụ hưởng những chính sách này như thế nào? Quyền lợi về nhà, đất của họ được khôi phục ra sao? Đời sống của người dân có thực sự tốt hơn hoặc bằng nơi ở mới sau khi Nhà nước thu hồi nhà, đất của họ như tinh thần của nghị quyết đặt ra?

Thực tế, người dân vẫn còn quá nhiều ưu tư và phải sống trong thấp thỏm vì không biết khi nào quy hoạch mới được thực hiện. Trong cuộc giám sát ngày 19-6 của HĐND TP ở huyện Củ Chi, còn hơn 10.000 căn nhà “kẹt cứng” trong quy hoạch khu đô thị Tây Bắc. Không chỉ người dân mà chính quyền sáu xã, thị trấn bị ảnh hưởng quy hoạch và cả UBND huyện Củ Chi cũng rất bức xúc về việc lập quy hoạch gần 2.000 ha đất công viên cây xanh dọc theo quốc lộ 22, một khu vực dân cư hiện hữu dày đặc. Trong đó, 80% diện tích đất đã chuyển sang đất ở, vì dính quy hoạch các hộ dân không được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trong khi nhu cầu chia đất cho con cái rất lớn.

Rõ ràng hàng trăm dự án “treo” được xóa bỏ khiến người dân quá đỗi vui mừng. Tuy nhiên, nếu xóa dự án mà quy hoạch vẫn không điều chỉnh hoặc xem xét lại thì chỉ là việc một khu đất chuyển từ chủ đầu tư này sang chủ đầu tư khác, còn quyền lợi của người dân thì vẫn “treo” như thường. Nghĩa là dân vẫn chờ giải quyết vấn đề gốc là bao giờ quy hoạch được thực hiện.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm