Nghề y không phải để làm giàu

(PL)- “Nghề y không phải nghề để làm giàu, nghề y là nghề chữa người bệnh và có những đặc điểm mà nghề khác không có, liên quan mật thiết đến sinh mạng con người.

Vì vậy, việc giữ gìn đạo đức của người thầy thuốc càng phải đề cao”. GS-TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh như trên tại buổi tập huấn cho các báo cáo viên của 26 tỉnh, thành phía Bắc về nâng cao y đức, y nghiệp. Buổi tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế tổ chức ngày 13-12 tại Hà Nội.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên được truyền đạt về tầm quan trọng của việc rèn luyện giáo dục, nâng cao y đức, y nghiệp, công tác tham mưu của Đảng đối với việc thực hiện vấn đề này trong ngành y tế. Sau lớp tập huấn, các báo cáo viên của 26 Sở Y tế các tỉnh, TP và 61 đơn vị thuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc sẽ tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên y tế tại các đơn vị.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm