Nghệ thuật điêu khắc da bò thành tác phẩm tiền triệu

(PLO)-  Gần 10 năm theo đuổi nghề điêu khắc da bò, anh Dương Minh Tuấn (ngụ quận 6, TP.HCM) được nhiều người biết đến nhờ biệt tài biến những tấm da mỏng thành tác phẩm nổi khối 3D thủ công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Anh Dương Minh Tuấn trong không gian làm việc.

Anh Dương Minh Tuấn trong không gian làm việc.

Xuất thân không phải từ nghệ thuật, nhưng với niềm đam mê các sản phẩm từ da thủ công, anh Dương Minh Tuấn (ngụ quận 6, TP.HCM) đã tự tìm hiểu và nghiên cứu từ internet, sách, báo của nước ngoài về công việc điêu khắc da bò.

Ban đầu, từ những đường nét cơ bản, thô sơ, thì đến nay sau hơn 10 năm kiên trì, gắn bó với nghề anh ra đời hàng trăm tác phẩm độc đáo.

Một số sản phẩm ví da điêu khắc của anh Dương Minh Tuấn.
Một số sản phẩm ví da điêu khắc của anh Dương Minh Tuấn.

Tuy đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm nay nhưng dạo gần đây, điêu khắc trên da được nhiều người tìm hiểu và săn lùng.

Theo anh Tuấn, sản phẩm da chạm khắc làm từ da bò thảo mộc theo những công thức riêng lâu đời của người Châu Âu.

Loại da bò thảo mộc này có màu vàng nhạt và màu cam giúp người ta dễ dàng chạm khắc lên nó và lên màu theo ý thích.

4 công đoạn quan trọng của sản phẩm da điêu khắc: phát hát họa hình sản phẩm, khắc chi tiết tạo khối, lên màu và may thành phẩm. Một sản phẩm thường mất khoảng một tuần để hoàn hành.

4 công đoạn quan trọng của sản phẩm da điêu khắc: phát hát họa hình sản phẩm, khắc chi tiết tạo khối, lên màu và may thành phẩm. Một sản phẩm thường mất khoảng một tuần để hoàn hành.

Theo anh Tuấn, để làm được một sản phẩm thường trải qua các công đoạn từ lên ý tưởng, phát họa, lên hình sản phẩm, khắc chi tiết, tạo khối cho sản phẩm có hồn, lên màu, hoàn thiện bề mặt và sau đó sẽ ráp, may như sản phẩm thông thường.

Tất cả phải làm thật cẩn thận và tỉ mỉ, vì nếu sai một trong những bước này người thợ phải làm lại từ đầu.

"Công việc này còn đòi hỏi người thợ phải có gu thẩm mỹ và tính sáng tạo cao thì các sản phẩm ra đời mới thật sự chạm đến trái tim của khách hàng" - Anh Tuấn nói.

Anh Tuấn dùng búa đẽo cẩn thận từng nét tránh làm hỏng tấm da.

Anh Tuấn dùng búa đẽo cẩn thận từng nét tránh làm hỏng tấm da.

Tấm da được phun nước thường xuyên để người thợ dễ dàng tạo hình. Da bò khi gặp nước sẽ mềm ra.

Tấm da được phun nước thường xuyên để người thợ dễ dàng tạo hình. Da bò khi gặp nước sẽ mềm ra.

Sau khi điêu khắc, anh Tuấn sẽ lên màu cho sản phẩm. Anh Tuấn dùng màu batik chuyên nhuộm da. Để có được chất màu đậm đà, anh Tuấn cần đợi sản phẩm khô sau đó tô chồng thêm lớp màu.

Sau khi điêu khắc, anh Tuấn sẽ lên màu cho sản phẩm. Anh Tuấn dùng màu batik chuyên nhuộm da. Để có được chất màu đậm đà, anh Tuấn cần đợi sản phẩm khô sau đó tô chồng thêm lớp màu.

Trước đây, khi thị trường Việt Nam chưa thịnh hành về đồ da thủ công thì những dụng dụng cụ điêu khắc là cái đục tròn cơ bản.

Bây giờ rất nhiều cửa hàng nhập đồ chuyên dụng, người thợ có được da dạng những chiếc tool phục vụ cho quá trình chạm khắc tốt hơn.

Bộ dụng cụ làm nghề của anh Tuấn.

Bộ dụng cụ làm nghề của anh Tuấn.

Mỗi dụng cụ sẽ có những chức năng riêng, phục vụ việc tách tạo nét chi tiết. Mỗi chiếc tool có thể có giá vài trăm ngàn lên đến hàng chục triệu đồng.

Mỗi dụng cụ sẽ có những chức năng riêng, phục vụ việc tách tạo nét chi tiết. Mỗi chiếc tool có thể có giá vài trăm ngàn lên đến hàng chục triệu đồng.

Sản phẩm điêu khắc dưới ánh sáng sẽ cho ra được những đường khối càng ấn tượng.

Sản phẩm điêu khắc dưới ánh sáng sẽ cho ra được những đường khối càng ấn tượng.

Đa phần sản phẩm chạm khắc thể hiện được cái tôi của người sử dụng. Những sản phẩm chạm khắc có thể là nhân vật trong phim, trong truyện tranh họ thích, hoặc chân dung người thân...

Đa phần sản phẩm chạm khắc thể hiện được cái tôi của người sử dụng. Những sản phẩm chạm khắc có thể là nhân vật trong phim, trong truyện tranh họ thích, hoặc chân dung người thân...

Theo anh Tuấn, túi và ví là những sản phẩm được khách ưa chuộng nhất.

Theo anh Tuấn, túi và ví là những sản phẩm được khách ưa chuộng nhất.

Ngoài ra anh còn làm tranh từ da bò. Trung bình các sản phẩm của anh có giá từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy vào yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra anh còn làm tranh từ da bò. Trung bình các sản phẩm của anh có giá từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy vào yêu cầu của khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.