Ngày Dân số Thế giới 2025: Trao quyền tự quyết cho mỗi cá nhân về sinh sản

(PLO)- Mỗi cá nhân có thể đưa ra quyết định sinh sản tự nguyện, dựa trên các thông tin, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, chia sẻ với PLO nhân ngày Dân số Thế giới 11-7, ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, cho biết ngày Dân số Thế giới năm nay được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) chính thức công bố chủ đề toàn cầu là Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi.

Những năm qua, công tác dân số và phát triển tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Dấu mốc đáng chú ý gần đây là ngày 3-6-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, chính thức bãi bỏ quy định mỗi gia đình chỉ sinh một hoặc hai con, tạo điều kiện cho người dân được tự quyết định số con phù hợp với hoàn cảnh.

ngày Dân số Thế giới
Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2025 với thông điệp về trao quyền tự quyết cho mỗi cá nhân về sinh sản. Ảnh minh họa. THẢO PHƯƠNG

Hiện nay, Dự thảo Luật Dân số mới cũng đang được Quốc hội thảo luận, tiếp tục khẳng định quyền sinh sản là nền tảng cho chiến lược dân số quốc gia, hướng tới công bằng trong tiếp cận dịch vụ và thích ứng với bối cảnh nhân khẩu học mới.

Tại TP.HCM, công tác dân số đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực trong giai đoạn 2020-2025.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi hành vi, ông Trung cho hay TP.HCM đã triển khai các mô hình truyền thông mới về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc chung tay giải quyết tình trạng mức sinh thấp; tư vấn và khám sức khoẻ trước kết hôn; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; bình đẳng giới; thích ứng với già hóa dân số và tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng.

“Những nỗ lực toàn diện trong công tác dân số đã và đang góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân TP.HCM, hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và phát triển bền vững, nơi mỗi người đều được tôn trọng, được trao quyền tự quyết về sinh sản, và có điều kiện thuận lợi để chủ động định hướng tương lai của mình” - ông Trung nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.