Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại 3 xã của TP.HCM

(PLO)- Nhiều hoạt động thiết thực được Thành Đoàn TP.HCM tổ chức tại các xã vùng ven, hướng đến xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thiếu nhi và gia đình khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chung tay xây dựng nông thôn mới” và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 159 - năm 2025, tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2025.

Trong ngày cao điểm, Thành Đoàn chọn ba địa phương gồm xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ - TP.HCM), xã An Long (tỉnh Bình Dương cũ) và xã Bàu Lâm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm điểm tổ chức các hoạt động cấp TP.

Tại xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ), nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực được Ban tổ chức triển khai như: “Thắp sáng đường quê”; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức thăm, khám phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; trao quà tặng thiếu nhi, gia đình khó khăn; trao các đầu sách về công nghệ thông tin, khởi nghiệp, kinh tế… đến thanh niên địa phương.

xây dựng nông thôn mới .jpeg
Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM , trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Ban chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ và Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã trao tặng 20 máy vi tính “Đồng hành cùng địa phương” hỗ trợ Trung tâm hành chính công và các điểm sinh hoạt, học tập cộng đồng trên địa bàn xã Bình Lợi.

Tại xã An Long, các hoạt động nổi bật gồm: Lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”, “Đường cờ Tổ quốc”; hỗ trợ máy tính khơi nguồn tri thức; thăm tặng quà đội hình nông thôn mới; tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách; trao 40 suất quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 suất quà cho thiếu nhi vượt khó, học tốt.

Xây dựng nông thôn mới.5.jpg
Tình nguyện viên hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các hoạt động như Lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”, “Đường cờ Tổ quốc”; thăm tặng quà đội hình nông thôn mới; thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách; trao tặng 20 suất quà cho thiếu nhi vượt khó học tốt; trao 30 suất quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn được diễn ra tại xã Bàu Lâm.

Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng đội TP.HCM, cho biết, các hoạt động nhằm góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên thành phố, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới.4.jpg
Ra mắt công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Bình Lợi.

“Đây không chỉ là những hoạt động thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện vai trò đồng hành, cống hiến vì một nông thôn mới giàu đẹp” - bà Trân nói.

Song song với hoạt động cấp TP, các cơ sở Đoàn, Hội trên toàn địa bàn cũng đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng với nhiều nội dung thiết thực.

Xây dựng nông thôn mới.3.jpg
Thành Đoàn TP.HCM chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Lợi.

Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, thúc đẩy các mô hình kinh tế nông thôn do thanh niên làm chủ. 100% đoàn xã có công trình hoặc phần việc cụ thể, đồng thời tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ ít nhất một mô hình kinh tế nông nghiệp.

Ngày Chủ nhật xanh là sáng kiến của thanh niên TP, bắt đầu từ năm 1994. Trải qua 158 kỳ tổ chức, chương trình đã khẳng định vai trò thiết thực trong tuyên truyền bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng mỹ quan đô thị và hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.