Ngành giáo dục và… AIC

(PLO)- Việc kiểm tra, thanh tra... sẽ chỉ rõ và quy trách nhiệm những sai phạm trong đấu thầu ở lĩnh vực giáo dục, góp phần quan trọng trong việc phát triển thế hệ tương lai của đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng qua (1-12), Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai quyết định kiểm tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) cùng các đơn vị thành viên thực hiện tại 91 đơn vị giáo dục thuộc sở. Điều này nhắc một loạt sự việc tương đồng và liên quan.

Những sai phạm trong hoạt động mua sắm tài sản, trang thiết bị giáo dục tại nhiều tỉnh, thành là nỗi nhức nhối trong toàn xã hội thời gian qua.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng liên quan đến quản lý mua sắm thiết bị giáo dục.

Đáng chú ý có hợp đồng mua bán 1.702 máy chiếu và 3.404 phụ kiện kèm theo, 969 âm ly đa năng, 660 đài cassette có giá cao bất thường so với giá nhập khẩu. Chẳng hạn, giá nhập khẩu một máy chiếu đa năng 6,8-8 triệu đồng nhưng giá hợp đồng lại lên tới 30,4-34,89 triệu đồng/chiếc. Giá của một số thiết bị khác được nâng khống từ 8-9,2 triệu đồng lên 30,4-35 triệu đồng/chiếc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố tám bị can liên quan đến vụ án thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá thiết bị giáo dục lên 2-3 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Đây chỉ là một số ví dụ tiêu biểu về những sai phạm trong hoạt động mua sắm thiết bị trong lĩnh vực giáo dục ở nhiều địa phương.

Trở lại với việc mở rộng kiểm tra những dự án, gói thầu liên quan Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra các dự án, gói thầu trên địa bàn tỉnh đối với những chủ đầu tư, các sở, ngành địa phương - nơi có gói thầu do công ty này và các công ty thành viên trúng thầu. Thời kỳ thanh tra kéo dài tới 10 năm (từ 2011 đến 2021).

Với việc chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thông đồng với cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bằng hình thức chung chi, biếu xén để trúng một loạt gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng BV đa khoa Đồng Nai, tổng giá trị 665 tỉ đồng, dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt về kết quả kiểm tra, thanh tra thời gian tới.

Thực tế đã chỉ ra để có thể chi phối hoạt động đấu thầu, giành được những hợp đồng béo bở, các doanh nghiệp sai phạm đã mua chuộc một số cán bộ có sức tác động và quyền quyết định.

Với quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực đang lan rộng trong toàn hệ thống chính trị; với việc xúc tiến thành lập các Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, dư luận đang kỳ vọng rồi đây nhiều sai phạm khác sẽ bị phanh phui, xử lý nghiêm minh.

Hy vọng quá trình kiểm tra, thanh tra và hoạt động điều tra, tố tụng sẽ chỉ rõ và quy trách nhiệm những sai phạm nhức nhối này. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục là lĩnh vực xây dựng nhân cách con người, góp phần quan trọng trong việc phát triển thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy càng phải quyết liệt loại bỏ những hành vi tiêu cực, làm trong sạch bộ máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.