Ngăn biến chủng Omicron, Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi 14 ngày

(PLO)- Hà Nội yêu cầu những người nhập cảnh phải tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú 14 ngày để ngăn ngừa dịch COVID-19, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron…

Ngày 28-12, UBND TP Hà Nội có văn bản hoả tốc gửi các đơn vị, địa phương của TP và Cảng vụ Hàng không Miền Bắc về triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. 

Theo đó, Hà Nội yêu cầu 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh phải tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú (nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh…). 

Trong thời gian tự theo dõi sức khoẻ, người nhập cảnh không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Chủ động liên hệ, khai báo thông tin với y tế nơi cư trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Lực lượng y tế xét nghiệm tại Sân bay Nội Bài

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu âm tính tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

Với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều cần cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và thứ 7. Nếu âm tính tiếp tục theo dõi đến hết 14 ngày, dương tính thì xử lý theo quy định.

Người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ đang mang thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) sẽ được cách ly cùng người chăm sóc (cha mẹ, người nhà…). Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiêm COVID-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm các quy định phòng chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh.

Trước đó, tối ngày 27-12, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (chủng Omicoron) trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ tăng cường các biện pháp giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là rà soát các trường hợp nhập cảnh có tiền sử đến từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như Nam Phi, Botswân, Namibia, Zimbabwe, Eswwatini, Lesotho, Mozambique…

Cùng với đó, Hà Nội cũng tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicoron tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.