Ngắm vẻ đẹp chợ nổi bốn miền Pattaya, Thái Lan

(PLO)- Người Thái gọi đây là chợ nổi bốn miền vì nó được chia thành bốn khu vực tượng trưng cho bốn miền của đất nước Thái Lan, bày bán hàng hóa sản vật của từng vùng.

Cách thủ đô Bangkok không xa, chợ nổi Pattaya nằm ở khu Sukhumvit Pattaya. Cả khu chợ rộng khoảng 100.000 m2 và là một trong những khu chợ nổi nổi tiếng nhất đất nước Thái Lan.

Cổng chợ là hình cách điệu của một chiếc thuyền xinh xắn. Ảnh: T.TÙNG

Người Thái gọi đây là chợ nổi bốn miền vì nó được chia thành bốn khu vực riêng biệt tượng trưng cho bốn miền đất nước Thái Lan: Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc. Mỗi khu vực bày bán những vật dụng, hàng hóa, sản vật là đặc trưng của từng vùng miền.

Khung cảnh thanh bình bên trong chợ. Ảnh: T.TÙNG

Bên trong chợ nổi. Ảnh: T.TÙNG

Chợ nổi bốn miền Pattaya được đưa vào hoạt động từ năm 2008. Để khám phá chợ nổi bốn miền, du khách phải mua vé vào cửa là 200 bath (tương đương 70.000 đồng).

Những chiếc ghe bán hàng lưu động trên mặt nước. Ảnh: T.TÙNG

Rất nhiều loại trái cây được bày bán. Ảnh: T.TÙNG

Sầu riêng Thái ngon nổi tiếng giá bán một múi từ 180 bath (khoảng 140.000 đồng). Ảnh: T.TÙNG

Là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Thái Lan hiện nay, chợ nổi bốn miền Pattaya mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khó quên vì những nét độc đáo khác biệt.

Kiến trúc chợ khá độc đáo. Những mái nhà nổi được làm hoàn toàn từ gỗ dưới dạng hình những viên ngói được chăm chút về chi tiết, từng đường nét đều rất kỹ càng, họa tiết được chạm khắc tinh xảo.

Toàn bộ các gian hàng đều được làm bằng gỗ kể cả mái nhà. Ảnh: T.TÙNG

Thiết kế độc đáo. Ảnh: T.TÙNG

Khu chợ có đến hơn 114 cửa hàng và quầy bán hàng trên mặt nước. Ngoài các quầy thức ăn và cửa hàng, chợ cũng có thêm địa điểm vui chơi giải trí và giáo dục.

Du khách mua sắm. Ảnh: T.TÙNG

Dịch vụ cho cá rỉa chân thư giãn trong chợ. Ảnh: T.TÙNG

Gian hàng qùa lưu niệm. Ảnh: T.TÙNG

Du khách có thể chọn một trong hai cách di chuyển là đi bộ hoặc đi thuyền. Nếu là đi bộ, du khách có thể đi dọc hai bên bờ để khám phá các khu ẩm thực, quà lưu niệm...

Nếu đi tham quan bằng thuyền thì khách có thể dạo toàn cảnh chợ, ghé vào các gian hàng mà bạn muốn mua sắm hay ăn uống.

Tham quan chợ bằng thuyền. Ảnh: T.TÙNG

Tham quan chợ. T.TÙNG

Chợ được thiết kế theo hình bát quái nên du khách phải đi theo chỉ dẫn dưới sàn nếu không muốn lạc đường: mũi tên màu đỏ là hướng đi vào, mũi tên màu xanh là lối đi ra.

Mũi tên chỉ dẫn hướng đi bộ ngay dưới mặt sàn. Ảnh: T.TÙNG

Mặt hàng bày bán đa dạng: từ đồ ăn nhanh, các loại trái cây đến quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, trang sức, dầu massage, vải vóc…

Ẩm thực rất phong phú. Nếu đến chợ nổi bốn miền Pattaya mà không thưởng thức ẩm thực thì quả là thiếu sót.

Các loại như côn trùng như bò cạp, dế... cũng trở thành món ăn. Ảnh: T.TÙNG

Người bán dưới ghe, khách mua trên bờ, mua bán nhộn nhịp. Ảnh: T.TÙNG

Chương trình giải trí đặc sắc. Tại chợ nổi Pattaya có phục vụ cho du khách các chương trình giải trí hấp dẫn từ truyền thống đến hiện đại. Đây là hình ảnh thi đấu Muay Thai trên nước: Hai võ sĩ sẽ thi đấu trên một thân cây, người nào ngã xuống nước trước sẽ thua.

Thi đấu Muay Thai trên nước. Ảnh: T.TÙNG

Nhiều người chọn gian hàng hóa trang để chụp ảnh trong những trang phục truyền thống của người Thái Lan.

Dịch vụ hóa trang, chụp hình giá cả phải chăng. Ảnh: T.TÙNG

Đáng chú ý là đi vào hoạt động từ năm 2008 nhưng cả khu chợ vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống, hệ thống nước không bị ô nhiễm dù hàng năm chợ Pattaya đón lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Mặt nước của khu chợ vẫn sạch trong, không bị ô nhiễm. Ảnh: T.TÙNG

Một góc khu chợ nổi. Ảnh: T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.