Ngắm chim, thú hoang dã trong khu bảo tồn rừng Mã Đà ở Đồng Nai

(PLO)- Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đang quản lý, bảo vệ diện tích rừng lớn nhất tỉnh Đồng Nai và cũng là nơi sinh sống của hàng nghìn chim, thú quý hiếm.

Rừng mã đà.jpg
Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) rộng hơn 100.000 ha được thành lập năm 2004, trong đó gần 68.000 ha đất rừng và hơn 32.000 ha mặt nước hồ Trị An.
Năm 1997, tỉnh Đồng Nai "đóng cửa rừng" tự nhiên, tạo điều kiện cho rừng, thú, chim muông phát triển.
khu bảo tồn. 1.jpg
Voi rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là cá thể hiếm còn sót lại ở các cánh rừng Đông Nam Bộ. Để bảo vệ đàn voi, Đồng Nai triển khai dự án hơn 50 km hàng rào điện để tránh xung đột giữa voi và người. Ảnh: KBT
khu bảo tồn 20.jpeg
Đàn bò tót cùng nai sừng sinh sống ở khu bảo tồn. Ảnh: KBT
khu bảo tồn.jpg
Gà lôi hồng tía là loài quý hiếm, chỉ phân bố rộng ở khu vực Đông Dương. Loài này đã được đưa vào Sách Đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Chim châu Á. Hiện nay, số lượng gà lôi hồng tía ít, đang được bảo vệ tích cực tại nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. Ảnh: Lam Jiang
khu bảo tồn 6.jpg
Sóc lớn đen có tên khoa học Ratufa bicolor. Thức ăn của sóc đen bao gồm các loại hạt, trái cây và lá. Loài này khi sinh sản thường nằm trong một hốc rỗng của một cái cây. Ảnh: Lam Jiang
khu bảo tồn 2. .jpg
Khỉ đuôi dài khá phổ biến trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Lam Jiang
Khu bảo tồn 13.jpg
Voọc chà vá chân đen có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới, mức độ cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Lam Jiang
khu bảo tồn 12.jpg
Những chú chim với bộ lông sặc sỡ trong Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai. Ảnh: Lam Jiang
Khu bảo tồn 17.jpeg
Đàn bướm xuất hiện nhiều ở rừng Mã Đà mỗi mùa mưa, bên những con suối hay vũng nước. Hai bên đường có nhiều đường đất đỏ dân sinh, là nơi bướm thường xuất hiện nhiều.
ku bảo tồn 9.jpg
Đàn chim hoang dã bay trong rừng Mã Đà. Ảnh: KBT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.