Nga phát triển robot chiến binh diệt khủng bố

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin của Nga cho biết các chuyên gia nước này đang phát triển các loại robot để giảm thiểu thương vong trong các vụ tấn công khủng bố và vô hiệu hóa các kẻ khủng bố.

Nga phát triển robot chiến binh diệt khủng bố ảnh 1

Hình minh họa về loại robot tự động của Nga. Ảnh: RIA

Ông Rogozin cho biết các loại robot này có thể giúp sơ tán quân nhân và dân thường bị thương ra khỏi hiện trường vụ tấn công.

Một thiết bị chống khủng bố khác mà Nga đang phát triển bao gồm các hệ thống có thể phát hiện khủng bố xuyên qua các chướng ngại vật và chuyển sang chế độ 'đối đầu' với khủng bố từ xa mà không làm tổn thương tới các con tin.

Ông Rogozin không nói rõ khi nào thì thiết bị trên sẽ được an ninh và tình báo Nga triển khai.

Tuy nhiên, mục đích sử dụng của loại vũ khí này ở nhiều nước đang dấy lên nhiều câu hỏi lớn.

Cơ quan Giám sát Nhân quyền (HRW) đi xa hơn các nhà hoạch định chính sách khi lo ngại rằng vũ khí được gọi là 'robot sát thủ' này có thể lựa chọn và chốt các mục tiêu mà không có sự can thiệp của con người.

"Hiện nay chưa có các loại vũ khí hoàn toàn tự đông, nhưng chúng đang được một số quốc gia phát triển và các vũ khí hoàn toàn tự động đầu tiên đã được một số quân đội công nghệ cao triển khai.

Một số chuyên gia dự đoán rằng các vũ khí hoàn toàn tự động có thể được đưa vào ác chiến trong vòng 20-30 năm nữa" - HRW cho biết.

Vấn đề vũ khí hoàn toàn tự động còn gây nên lo ngại về tiêu chuẩn luật nhân đạo quốc tế. "Các loại vũ khí này sẽ không bị chế ngự bởi lòng trắc ẩn trong khi đây chính là yếu tố ngăn chặn việc giết hại những người dân thường" - HRW cảnh báo.

Bên cạnh đó, một câu hỏi khác được đặt ra với vũ khí hoàn toàn tự động là trách nhiệm giải trình vì chưa thể xác định được ai sẽ chịu trách nhiệm cho các hành động vi phạm pháp luật mà các vũ khí này có thể gây nên.

Theo Lê Thu (VNN / RIA)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.