Nga có thể làm gì nếu chiến tranh với Ukraine?

(PLO) – Một chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng Nga không thể tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện với Ukraine.

Theo tờ Pravda Report, chuyên gia quân sự Ukraine Oleg Zhdanov trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Observer đã đưa ra một tuyên bố gây sốc không chỉ đối với giới chức quân sự Nga mà còn với nhiều quốc gia đối tác khác.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleg Zhdanov nói rằng Nga “không thể tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện với Ukraine”. Thậm chí, theo ông, Moscow chỉ có khả năng “chịu trận” trước quân đội Nga chỉ vỏn vẹn trong một ngày trước khi binh sĩ Ukraine đẩy lùi xe tăng Nga.

Binh sĩ Nga bên ngoài một căn cứ Ukraine ở Perevalnoye ở Crimea hôm 2-3. Ảnh: Getty Images

“Nga chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện, thậm chí không phải chiến tranh với Ukraine. Những gì chúng ta có thể nhìn thấy ở phía đông nam Ukraine là tất cả những gì Liên bang Nga có thể làm. Nga có thể phát động một chiến dịch tấn công khiêu khích kéo dài không quá một ngày, để rồi sau đó người Nga sẽ phải rút lui” – chuyên gia Oleg Zhdanov nhận định.

“Người Nga sẽ rút lui một khi Lực lượng vũ trang Ukraine truy đuổi họ” -ông nói một cách tự hào.

Đáng chú ý hơn, tướng Christophe Gomart, Giám đốc tình báo quân đội Pháp, cũng đưa ra cùng nhận định với vị chuyên gia Ukraine trên. Ông Gomart nói rằng quân đội Nga không bao giờ xâm chiếm Ukraine. Theo lý giải của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Viktor Muzhenko: “Không có binh lính thường trực của quân đội Nga hiện diện ở Donbass”.

Tuy nhiên, sau đó, ông Muzhenko thẳng thắn thừa nhận với báo giới rằng nếu thực sự có xảy ra chiến tranh với Nga, thiệt hại của Ukraine sẽ rất lớn. Ukraine dù có phải tuyển mộ tất cả nam nhân trên toàn quốc nhưng cũng không thể đánh trả được.

Một cuộc tuần hành ở Moscow ủng hộ chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Crimea và Ukraine. Ảnh: Reuters

“Gần đây, các chuyên gia quân sự Mỹ đã gây ngạc nhiên cho toàn thế giới khi nói rằng dựa vào tính toán của họ, quân đội Nga có thể đến TP Tallinn (thủ đô Estonia) chỉ trong 60 giờ đồng hồ”, nghị sĩ Nga Franz Klintsevich nói.

Trước đó, cựu phát ngôn viên của Duma quốc gia cho biết nếu Nga phải “đánh nhau” với một quốc gia nào đó, có thể là Ukraine, xung đột hai bên chỉ có thể kéo dài bốn ngày là tối đa. Trong khi đó, Tướng Harald Kujat đã về hưu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thừa nhận nếu Nga triển khai binh sĩ chủ lực tới Donbass, chiến tranh sẽ kết thúc trong 48 giờ.

Mô tả kịch bản về cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine, các nhà phân tích người Mỹ của Viện Ron Paul đánh giá pháo binh Ukraine sẽ rơi một cách thầm lặng gần như ngay lập tức. Nga sẽ hủy diệt quân đội pháo binh của Ukraine bằng các cuộc không kích, các cuộc tấn công pháo binh hay tên lửa đất đối đất.

Nếu như vậy, quân đội Ukraine sẽ đồng loạt biến mất, binh lính và các quan chức sẽ “cởi áo giáp” và buông vũ khí để sống như dân thường. Không ai không nghĩ rằng sự phản kháng của quân đội Ukraine đối với Lực lượng vũ trang Nga sẽ dẫn tới một kết quả như vậy, các chuyên gia nhận định.

Tờ Pravda Report dẫn ý kiến của ông Sergei Goncharov, Chủ tịch Hội Cựu binh Quốc tế của lực lượng Alpha chống khủng bố của Nga, đáp trả rằng:

“Tôi sẽ không để ý tới những bình luận của các chuyên gia và giới chức Ukraine. Không có thực tế khách quan trong những lời họ đã nói. Trên hết, họ không am hiểu hết về bối cảnh của đất nước họ. Nói rằng quân đội Nga không sẵn sàng cho chiến tranh, rằng Nga “chỉ có thể chống chọi một ngày” – đây là một sự xúc phạm. Chúng tôi có đủ mọi thứ. Chúng tôi đã chứng minh điều này ở Syria và trong các cuộc xung đột địa phương khác. Người Ukraine đưa ra bình luận hùng hồn như vậy chỉ là vì quân đội Nga không hiện diện ở Ukraine. Nếu có lực lượng Nga ở đó, người Ukraine sẽ không “khua môi múa mép” như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.