Nga có thể là cứu tinh cho vấn đề Triều Tiên?

(PL)- Đầu tuần trước, một phái đoàn của Nga đã bắt đầu chuyến thăm tại Bình Nhưỡng. 

Cuộc thăm và làm việc vừa kết thúc hôm 1-12. Phái đoàn này cho hay phía Triều Tiên đã bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại nhưng yêu cầu Moscow phải làm trung gian hòa giải, theoRT.

“Họ tin tưởng Nga, do đó họ chỉ xem xét khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với Nga trong vai trò trung gian” - Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Alexey Chepa tiết lộ. Tuy nhiên, ông Chepa nói rõ trong suốt cuộc gặp với phái đoàn Nga, Triều Tiên đã không đề cập bất kỳ kế hoạch nào về chấm dứt chương trình hạt nhân.

Tờ Nikkeingày 4-12 nhận định việc Nga đẩy mạnh trao đổi với phía Triều Tiên là một nước cờ có nhiều khả năng thành công. Động thái này được đánh giá sẽ làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc với vai trò là trung gian hòa giải chính.

Ngay sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 29-11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã tuyên bố: “Tôi sẽ tới Triều Tiên trong năm tới”. Điều này đáng chú ý bởi bà Matvienko hiện là nhân vật quyền lực thứ ba trong chính phủ Nga, sau Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev, theoNikkei. Giới quan sát dự đoán Moscow sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp giữa bà Matvienko và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nếu diễn ra, một cuộc gặp như vậy sẽ tăng cường vị thế của Nga, giúp nước này trở thành trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử một phái đoàn dẫn đầu là đặc phái viên Tống Đào tới thăm Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cuộc gặp này được đánh giá không mấy thành công trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Khi quan hệ Trung-Triều được đánh giá đang gặp nhiều khó khăn sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un có thể quay sang phía Nga, với niềm tin Moscow đủ khả năng giúp Bình Nhưỡng đạt được một thỏa thuận vừa ý trên bàn đàm phán.

Nga hiện có ít đòn bẩy kinh tế để tác động nhiều lên Triều Tiên. Túi tiền của Bình Nhưỡng sẽ khó có thể bị Moscow “bóp nghẹt”. Do đó, Triều Tiên sẽ tự tin để tìm tới Nga. Bên cạnh đó, Nga có thể sẽ sẵn sàng làm trung gian hòa giải để nước này khôi phục quan hệ với chính quyền tổng thống Mỹ. Đây là một cơ hội tốt để Mỹ-Nga thêm một kênh hợp tác và trao đổi, giúp hàn gắn quan hệ giữa bối cảnh căng thẳng song phương chưa có hồi kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.