Nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mãn tính: Bệnh nhân bớt nhọc nhằn, vất vả

(PLO)- Nâng thời gian kê đơn thuốc tối thiểu lên 60 ngày cũng đồng nghĩa là bệnh nhân và người nhà của người bệnh sẽ đỡ vất vả, bớt nhọc nhằn hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính đã ổn định (chẳng hạn như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp...) lên tối thiểu 60 ngày và tối đa 90 ngày, thay vì 30 ngày như hiện nay.

Đề xuất này được dư luận, nhất là những bệnh nhân có bệnh mạn tính như má tôi ở quê rất vui mừng, ủng hộ vì lợi cả đôi đường: giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, thuận lợi hơn cho người dân, cũng như bệnh nhân, nhất là người dân bị bệnh mạn tính ở các tỉnh lẻ.

Má tôi, năm nay đã gần 80 tuổi. Nhiều năm nay má bị bệnh cao huyết áp mạn tính, bệnh thiếu máu cơ tim và đặc biệt là má bị bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính từ năm 2018. Má tham gia, mua BHYT hộ gia đình cũng được mười mấy năm qua, vì vậy đã phần nào giảm được gánh nặng về chi phí y tế trong thời gian điều trị bệnh tật dài ngày.

Hàng tháng má phải đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tái khám theo chỉ định của bác sĩ điều trị và nhận cấp phát thuốc BHYT.

nâng thời gian kê đơn thuốc
Nâng thời gian kê đơn thuốc là hợp lý. Ảnh minh họa

Đi cùng má hàng tháng là em trai hoặc chị gái tôi, họ phải sắp xếp công việc, nghỉ làm hoặc nghỉ buôn bán ở chợ để thay phiên nhau. Quy trình lặp lại là 5 giờ sáng mọi người thức dậy, chạy đến bệnh viện tranh thủ bốc số thứ tự, quay về nhà vệ sinh, ăn sáng rồi chở má đến bệnh viện tái khám.

Nói là tranh thủ đi bốc số thứ tự cho má được khám sớm chứ hôm nhanh nhất cũng phải gần 11 giờ trưa vì bệnh nhân quá đông. Đó là nhà tôi chỉ cách bệnh viện 20 phút chạy xe, không biết những bà con ở xa thì sẽ như thế nào.

Mấy năm nay, qua những lần tái khám và điều trị, má và cả nhà ai cũng mừng vì theo lời thăm khám và điều trị của bác sĩ, lượng virus trong gan má rất ổn định, các chỉ số xét nghiệm máu đều dưới ngưỡng, âm tính, kết quả siêu âm gan cũng ổn định, bình thường.

Để có được kết quả tốt trước hết là do sự quan tâm, điều trị bệnh tận tình của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đối với bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh mãn tính nguy hiểm như má tôi, Thứ nữa là do má kiêng cữ tốt, không quên thuốc và đặc biệt là má luôn đi đến bệnh viện hàng tháng để tái khám đầy đủ theo hướng dẫn, chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ điều trị.

Có nhiều tháng, thấy chỉ số kết quả xét nghiệm, siêu âm gan má tốt và âm tính, má và em trai có xin bác sĩ điều trị kê đơn thuốc lên 2 tháng để thuận tiện hơn cho công việc của các con mà má cũng bớt phải đi lại. Thế nhưng bác sĩ từ chối và cho biết theo quy định, bác sĩ chỉ được phép kê toa thuốc cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân có bệnh mãn tính như má tôi là không quá 30 ngày, trừ những trường hợp đặc biệt.

Do đó, bác sĩ điều trị không thể làm trái quy định dù biết rằng bệnh tình của bệnh nhân đã ổn định và tốt lên nhiều.

Có thể nói, việc đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính đã ổn định chẳng hạn như trường hợp bệnh mạn tính như má tôi lên tối thiểu 60 ngày và tối đa 90 ngày, thay vì 30 ngày như hiện nay là rất phù hợp khi bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số về bệnh tật đã tốt hơn.

Việc nâng thời gian kê đơn thuốc tối thiểu lên 60 ngày cũng đồng nghĩa là bệnh nhân và người nhà của cũng người bệnh sẽ đỡ vất vả, bớt nhọc nhằn hơn trong mỗi lần đi lại để tái khám và nhận phát thuốc BHYT, nhất là những người bệnh ở huyện lỵ, xa bệnh viện đa khoa ở thành phố trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.